+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Thành công từ xã hội hóa đầu tư và mô hình quản lý chợ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Được xây dựng theo hình thức xã hội hóa, Trung tâm thương mại chợ Hội đang từng bước khẳng định là trung tâm giao lưu và thông thương hàng hóa của khu vực Bắc miền Trung.

    (ĐSPL) – Là mô hình chợ xây dựng theo hình thức xã hội hóa đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh, cùng với việc linh hoạt tạo các cơ chế chính sác ưu đãi, Trung tâm thương mại chợ Hội đang từng bước khẳng định là trung tâm giao lưu và thông thương hàng hóa của khu vực Bắc miền Trung.

    Tin tức cho biết, ngày 22/8, Sở Công thương phối hợp với Công ty CP đầu tư phát triển công thương miền Trung tổ chức lể kỷ niệm 2 năm ngày chính thức đưa Trung tâm thương mại chợ Hội (gọi tắt là chợ Hội - PV), thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đi vào hoạt động và khai trương tổ hợp liên hoàn Trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới và khu vui chơi giải trí.

    Hà Tĩnh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về công tác xã hội hóa đầu tư và chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Với quyết tâm cao và cách làm mới của các cấp chính quyền, ngành chuyên môn đã giúp Hà Tĩnh thu hút được nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư. Nhiều chợ xã hội hóa được đầu tư hiện đại, số vốn lớn, đã đi vào hoạt động như: chợ Hội (Cẩm Xuyên); Trung Đình (TP Hà Tĩnh); chợ Mới, chợ Nầm (Hương Sơn)...Trong đó, dự án khu Trung tâm thương mại chợ Hội là mô hình chợ xây dựng theo hình thức xã hội hóa đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh, do Công ty CP đầu tư phát triển Công thương miền Trung làm chủ đầu tư.

    Khu trung tâm thương mại chợ Hội

    Tất cả các chợ sau khi đưa vào hoạt động đều được bà con tiểu thương đồng tình, ủng hộ, đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh, buôn bán. Nổi bật nhất, sau 2 năm chính thức được đưa vào hoạt động, chợ Hội đã từng bước trở thành trung tâm giao lưu và thông thương hàng hóa của khu vực Bắc miền Trung.

    Được biết, ngay khi đưa chợ vào hoạt động công ty và ban quản lý chợ luôn linh hoạt tạo cơ chế chính sách ưu đãi về giá cả cũng như thời gian thuê ki ốt, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bà con tiểu thương kinh doanh buôn bán.

    Các hộ tiểu thương yên tâm, phấn khởi khi được kinh doanh trong một trung tâm thương mại khang trang, hiện đại với các ngành hàng được quy hoạch hợp lý, hệ thống thiết bị PCCC, vệ sinh môi trường đồng bộ, trật tự an ninh được đảm bảo…

    Vì thế lúc đầu chỉ hơn 300 hộ tiểu thương đăng ký kinh doanh thì đến này đã tăng lên 600 hộ với gần 800 ki ốt kinh doanh cố định. Ngoài ra còn hàng ngàn hộ kinh doanh không thường xuyên tham gia buôn bán tại chợ tạo nên một trung tâm giao lưu hàng hóa sầm uất cho huyện Cẩm Xuyên nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

    Người dân tham quan, mua sắm tại Trung tâm thương mại chợ Hội

    Ngoài ra, để phát triển và ngày càng hoàn thiện khu Trung tâm thương mại chợ Hội, Công ty CP đầu tư phát triển công thương miền Trung thường xuyên lấy ý kiến của các tiểu thương, khắc phục những sai sót, tạo sự đồng thuận giữa ban quản lý chợ với tiểu thương. Xây dựng Ban đại diện các ngành hàng của các tiểu thương để cùng phối hợp với Ban quản lý chợ thực hiện tốt định hướng phát triển chung của trung tâm.

    Qua đó cho thấy, chuyển đổi mô hình quản lý vai trò của doanh nghiệp đã được phát huy, mối liên kết giữa ban quản lý chợ và tiểu thương ngày càng chặt chẽ đưa hoạt động kinh doanh ngày càng hiệu quả.

    Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao hiệu quả của Trung tâm thương mại chợ Hội sau hai năm đi vào hoạt động. Để đạt được thành quả này đó là sự nỗ lực của nhà đầu tư, cấp ủy, chính quyền huyện Cẩm Xuyên, sự đồng thuận của bà con tiểu thương trong việc xây dựng chợ Hội trở thành điểm sáng trong cả nước về xã hội hóa đầu tư xây dựng. Các địa phương cần học tập mô hình Trung tâm thương mại chợ Hội, tiếp thu những kinh nghiệm, cách làm hay từ đó tích cực thu hút đầu tư, nhận rộng mô hình này ra các địa phương khác.

    Cũng tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên và Công ty CP đầu tư phát triển công thương miền Trung cắt băng khánh thành, khai chương tổ hợp liên hoàn Trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới và khu vui chơi giải trí (Giai đoạn II, Dự án đầu tư xây dựng chợ, khác sạn, trung tâm thương mại và dịch vụ chợ Hội).

    Cắt băng khánh thành tổ hợp liên hoàn Trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới và khu vui chơi giải trí.

    Xã hội hóa và chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã đưa lại một hệ thống hạ tầng thương mại ở cả thành thị đến nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh, buôn bán và nâng cao hiệu quả công tác về quản lý thị trường tại chợ. Đây là nền tảng để Hà Tĩnh đẩy nhanh tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tỉnh nhà.

    Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2020, sẽ xã hội hóa đầu tư khoảng 1.200 tỷ để cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới khoảng 50\% số chợ trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 8 chợ đầu mối nông sản cùng các chợ: biên giới, cửa khẩu, khu kinh tế và mỗi huyện hình thành ít nhất một trung tâm thương mại hoặc siêu thị.



    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-thanh-cong-tu-xa-hoi-hoa-dau-tu-va-mo-hinh-quan-ly-cho-a107555.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.