+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể nữ sinh 16 tuổi để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự vẫn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người thân đã tìm, vớt được thi thể nữ sinh 16 tuổi nhảy cầu tự tử dưới sông Ngàn Mọ (Hà Tĩnh).

    Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người thân đã tìm, vớt được thi thể nữ sinh 16 tuổi nhảy cầu tự tử dưới sông Ngàn Mọ (Hà Tĩnh).

    Khu vực xảy ra vụ nữ sinh 16 tuổi nhảy cầu tự vẫn. Ảnh: VTC News

    Ngày 2/12, xác nhận với báo VTC News, cơ quan chức năng Hà Tĩnh cho biết, đã phát hiện thi thể nữ sinh nghi nhảy cầu tự tử trên cầu Phủ 2 (thuộc thôn Phái Nam, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Thi thể người bị nạn cách địa điểm xảy ra sự việc 100m.

    Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng làm thủ tục bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

    Trước đó, trưa 30/11, người dân đi qua cầu Phủ 2 thì phát hiện có chiếc xe đạp điện cùng đôi dép và lá thư để lại trên cầu, nghi có người tự tử, họ đã báo cơ quan chức năng, báo Pháp Luật TP.HCM đưa thông tin.

    Người dân theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nữ sinh. Ảnh: PLO

    Qua kiểm tra, công an phát hiện giấy tờ học sinh, chứng minh thư mang tên Nguyễn Thị Thu T. (16 tuổi, trú xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà) và một bức thư tuyệt mệnh.

    Trong lá thư để lại, cô gái trẻ cũng nêu thường buồn bã, khóc một mình về đêm, tâm lý tự ty, mặc cảm… Kèm bức thư, cô gái có để lại tấm giấy ghi “tạm biệt tất cả”.

    Được biết, hoàn cảnh gia đình em T. khó khăn, bố đi làm ăn xa, hai mẹ con ở với nhau trong căn nhà cấp bốn.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-tim-thay-thi-the-nu-sinh-16-tuoi-de-lai-thu-tuyet-menh-roi-nhay-cau-tu-van-a303101.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan