+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây lô đề giao dịch 500 triệu đồng mỗi ngày

    • DSPL
    ĐS&PL Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây lô đề khủng do Nguyễn Thị Lan cùng 12 người khác làm chủ, với số tiền giao dịch 500 triệu đồng mỗi ngày.

    Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây lô đề khủng do Nguyễn Thị Lan cùng 12 người khác làm chủ, với số tiền giao dịch 500 triệu đồng mỗi ngày.

    Các đối tượng liên quan tới đường dây lô đề ở Hà Tĩnh. Ảnh: C.A

    Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 10/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn, hoạt động tinh vi liên quan đến các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, Quảng Nam.

    Phòng Cảnh sát Hình sự ngay lập tức đã phối hợp với Công an huyện Lộc Hà, Công an thị xã Hồng Lĩnh xác lập chuyên án để điều tra làm rõ.

    Theo Vnexpress, sau thời gian tập trung cao độ tiến hành điều tra, xác minh, ban chuyên án đã thành lập nhiều tổ công tác đột kích 5 điểm ghi lô đề ở các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh... do Nguyễn Thị Lan (33 tuổi) và các chân rết làm chủ. Cảnh sát bắt 5 người, thu 100 triệu đồng tiền mặt, 2 ôtô, 20 thẻ ngân hàng, 22 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

    Cùng ngày, Lan và 12 người khác tuổi từ 29 đến 50 bị Công an Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt giam về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, theo điều 321, 322 Bộ luật Hình sự 2015.

    Phía cảnh sát cho biết, mọi giao dịch với khách, nhóm của Lan đều nhắn tin bằng điện thoại nên rất khó bị lộ. Để triệt phá đường dây, trinh sát phải theo dõi các nghi can trong nhiều tháng.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-triet-pha-duong-day-lo-de-giao-dich-500-trieu-dong-moi-ngay-a307912.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan