+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Triệt phá ổ đánh bạc dưới hình thức 3 cây

    ĐS&PL Trong lúc đang say sưa sát phạt, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, 7 đối tượng đã bị bắt và hơn 9.200.000 đồng, một bộ bài bị thu giữ.

    (ĐS&PL) - Trong lúc đang say sưa sát phạt, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, 7 đối tượng đã bị bắt và hơn 9.200.000 đồng, một bộ bài bị thu giữ.

    Ngày 4/3, Đại úy Bùi Việt Hùng, Phó trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 7 đối tượng đánh bạc dưới hình thức 3 cây gồm: Nguyễn Duy Hùng (SN 1982 chủ nhà), Nguyễn Ngọc Long (SN 1983), Nguyễn Huỳnh Quang (SN 1983), Lê Minh An (SN 1986), Nguyễn Đức Nam (SN 1981), Nguyễn Đức Thức (SN 1986) và Phạm Tự Chung (SN 1981) đều trú tại thị xã Hồng Lĩnh. Trong 7 con bạc thì có 2 đối tượng là cán bộ gồm Nguyễn Đức Nam, công tác tại thủy điện Hố Hô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và Nguyễn Đức Thức, đang là kỹ sư công ty 474 (Cienco4).

    Hà Tĩnh: Triệt phá ổ đánh bạc dưới hình thức 3 cây
    Đối tượng Nguyễn Duy Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: K.T

    Cụ thể, vào khoảng 14h chiều ngày 28/2, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại nhà anh Nguyễn Duy Hùng trú tổ dân phố 3, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh các đối tượng đang tổ chức đánh bạc. 

    Sau khi xác định đúng thông tin, lực lượng công an thị xã Hồng Lĩnh đã ập vào ngôi nhà này bắt quả tang 7 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Thu giữ tại chỗ 9.200.000 đồng và một bộ bài.

    Hiện, Công an Hồng Lĩnh đang hoàn tất hồ sơ đưa các đối tượng ra xử lý theo pháp luật.

    Cũng liên quan đến hành vi này, trước đó vào chiều 2/3, tin từ Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa phá một ổ xóc đĩa quy mô lớn tại xã Vinh Hà.

    Để tránh sự phát hiện của công an, các con bạc tổ chức sát phạt tại một cơ sở sản xuất thực phẩm, thường xuyên được bố trí người canh phòng cẩn mật và có hệ thống “thoát hiểm” bằng cửa sau tinh vi.

    Qua điều tra, theo dõi nhiều ngày, Công an huyện Phú Vang phối hợp lực lượng tại chỗ tổ chức đột nhập bất ngờ ổ bạc tại lò bánh mì của bà Lê Thị Kim (44 tuổi), trú thôn 4, xã Vinh Hà, bắt quả tang 24 con bạc đang say sưa sát phạt, thu giữ 44 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác như xe gắn máy, điện thoại di động.

    Đối tượng tổ chức nhóm đánh bạc là Nguyễn Nam (44 tuổi), trú cùng thôn với bà Kim.

    Mai Loan

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-triet-pha-o-danh-bac-duoi-hinh-thuc-3-cay-a23975.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Triệt xóa tụ điểm đánh bạc giữa rừng keo

    Triệt xóa tụ điểm đánh bạc giữa rừng keo

    Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc, bắt quả tang 16 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa, ăn tiền tại khu vực rừng keo Gò Dài thuộc tổ 20, Quý Hương, Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam.