+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Xót thương 3 cháu nhỏ xuống sông tắm bị đuối nước tử vong thương tâm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ra sông tắm sau khi đá bóng xong, 3 cháu nhỏ không may gặp vùng nước chảy xiết nên dẫn đến đuối nước, tử vong thương tâm.

    Ra sông tắm sau khi đá bóng xong, 3 cháu nhỏ không may gặp vùng nước chảy xiết nên dẫn đến đuối nước, tử vong thương tâm.

    Khu vực tìm thấy thi thể 3 học sinh đuối nước tử vong. Ảnh: NĐT

    Sáng ngày 14/10, xác nhận với PV Người Đưa Tin, ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tử vong do đuối thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

    Thông tin ban đầu trên báo Hà Tĩnh cho thấy, khoảng 17h hôm qua (13/10), sau khi đá bóng xong, 3 học sinh gồm: Nguyễn Văn Th. (lớp 7), Nguyễn Văn B. (lớp 6), Lê Khắc Ph. (lớp 6) cùng thuộc trường THCS Liên Hương đi tắm ở sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua thôn Hương Đại, xã Đức Hương.

    Tuy nhiên, trong lúc cả 3 em ra sông tắm, không may gặp nước sâu chảy xiết nên đã bị dòng nước nhấn chìm.

    Đến 21h cùng ngày, có 2 người cùng thôn đi bắt cá dọc sông Ngàn Sâu phát hiện quần áo và dép của các em để trên bờ nên cấp báo với thôn và gia đình.

    Nhận được thông tin, người dân cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

    Đến 8h ngày 14/10, lực lượng chức năng cùng các gia đình đã tìm được cả 3 thi thể

    Được biết, khúc sông nơi 3 học sinh tử nạn sâu chừng 5m, từng được một đơn vị khai thác cát. Cách đây vài tháng, vì một số lý do nên mỏ cát này đã bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-xot-thuong-3-chau-nho-xuong-song-tam-bi-duoi-nuoc-tu-vong-thuong-tam-a296780.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan