+Aa-
    Zalo

    Hai anh em ruột bị đuối nước, tử vong thương tâm ở Gia Lai

    ĐS&PL Hai anh em ruột là cháu T.Đ.H (SN 2011) và T.T.H (SN 2013, em trai T.Đ.H, cùng trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai) được phát hiện tử vong tại hồ nước.

    Ngày 26/6, UBND thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai thông tin với báo chí, trên địa bàn vừa xảy vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột là cháu T.Đ.H. (SN 2011) và em trai T.T.H. (SN 2013, cùng trú tại thôn Hòa An, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) tử vong thương tâm.

    hai anh em ruot bi duoi nuoc tu vong thuong tam o gia lai
    Hiện trường nơi phát hiện thi thể hai cháu. (Ảnh: Công lý)

    Thông tin ban đầu, chiều 23/6, nhận được tin báo về việc hai cháu bị mất tích UBND thị trấn đã cử lực lượng Công an thị trấn cùng người dân triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm.

    Sau khi phát hiện hai cháu "mất tích", người nhà đã huy động lực lượng tổ chức đi tìm, báo chính quyền địa phương.

    Qua camera giám sát phát hiện khoảng 16h ngày 23/6, hai cháu đi bộ trên đường Quốc lộ 14, hướng ra thị trấn Nhơn Hòa. Tuy nhiên, sau đó không xác định hai cháu đi đâu.

    Lực lượng Công an huyện Chư Pứh cũng phát đi thông báo tìm trẻ lạc để mong gia đình sớm tìm được hai cháu.

    Đến ngày 25/6, người dân phát hiện thi thể hai anh em nổi trên một hồ nước ven Quốc lộ 14, cách nhà ông bà ngoại chừng hơn 10km nên đã báo chính quyền địa phương.

    Đây là hồ nước mới đào trong khuôn viên của một gia đình đang xây nhà dang dở thuộc thôn Plei Djriết. Hồ nước này cách cây xăng nơi thấy hình ảnh 2 cháu khoảng 500m.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-anh-em-ruot-bi-duoi-nuoc-tu-vong-thuong-tam-o-gia-lai-a542252.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan