+Aa-
    Zalo

    Hai cụm tàu sân bay Mỹ bất ngờ rời khỏi vùng biển gần Triều Tiên

    • DSPL
    ĐS&PL Hai cụm tàu tác chiến sân bay do hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan dẫn đầu đã rời khỏi vùng biển gần Triều Tiên ...

    Hai cụm tàu tác chiến sân bay do hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan dẫn đầu đã rời khỏi vùng biển gần Triều Tiên và kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 3 ngày.

    Các cụm tàu sân bay của Mỹ.

    Theo đài NHK, hôm nay (6/6), hai tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan đã rời khỏi vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản sau khi kết thúc cuộc tập trận chung với lực lượng Phòng vệ biển của Tokyo.

    USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan thường không hoạt động với nhau, tuy nhiên chưa phải không luyện tập cùng nhau bao giờ.

    Trước đó, tàu sân bay đã tham gia cuộc tập trận sau khi Triều Tiên phóng tên lửa 3 lần chỉ trong 3 tuần. Sau khi kết thúc cuộc tập trận chung, hai cụm tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan đã được điều động khỏi vùng biển Nhật Bản.

    Hai tàu sân bay Mỹ đã rời đi song tàu sân bay USS Nimitz lại được đưa đến theo dõi các diễn biến trên bán đảo Triều Tiên và ở Biển Đông.

    Sau khi hoàn thành cuộc tập trận, cụm tàu tác chiến do hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson dẫn đầu sẽ tiến về căn cứ hải quân ở San Diego, California, Mỹ, và tàu sân bay USS Ronald Reagan hướng về căn cứ Mỹ tại Yokosuka, gần Tokyo, Nhật Bản.

    Vào tháng 7 tới, hàng không mẫu hạm USS Nimitz dự kiến sẽ đến Ấn Độ Dương để tham gia cuộc tập trận chung với quân đội Ấn Độ và Nhật Bản, trước khi di chuyển tới Vịnh Ba Tư.

    (Theo NHK)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-cum-tau-san-bay-my-bat-ngo-roi-khoi-vung-bien-gan-trieu-tien-a192489.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan