+Aa-
    Zalo

    Hai đồng chí Thiếu tướng Quân đội nhận trọng trách mới

    (ĐS&PL) - Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân; Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị.

    Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh làm Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân

    Theo Qdnd.vn, ngày 30/8, dưới sự chủ trì của Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Học viện Lục quân tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân.

    hai dong chi thieu tuong quan doi nhan trong trach moi 1

    Trung tướng Trịnh Văn Quyết tặng hoa Trung tướng Lê Quang Xuân và Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh. (Ảnh Qdnd.vn)

    Theo đó, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, nguyên Phó chính ủy Quân khu 7, làm Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân.

    Phát biểu tại hội nghị bàn giao, thay mặt Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương Học viện Lục quân trong thời gian vừa qua, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của học viện đã ra sức thi đua "Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy và phục vụ tốt", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và quân đội giao.

    Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, việc bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 7, làm Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển nhà trường trong thời gian tới, thể hiện sự tin tưởng của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng đối với cá nhân đồng chí. Trên cương vị mới, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, cùng với tập thể thường vụ, đảng ủy, Ban giám đốc học viện lãnh đạo, chỉ đạo Học viện Lục quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

    Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương và cảm ơn đồng chí Trung tướng Lê Quang Xuân, nguyên Chính ủy Học viện Lục quân vì những đóng góp của đồng chí đối với học viện nói riêng và quân đội nói chung, chúc đồng chí nghỉ hưu, trở về cuộc sống đời thường có nhiều sức khỏe, luôn phát huy cao độ phẩm chất của người lính Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến cho nhà trường, quân đội và đất nước.

    hai dong chi thieu tuong quan doi nhan trong trach moi 2

    Thượng tướng Đỗ Căn tặng hoa chúc mừng các đồng chí bàn giao và tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị.

    Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn làm Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị

    Ngày 30/8, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, chỉ đạo hội nghị.

    Tại hội nghị, Trung tướng Trần Quang Trung đã bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị cho Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn để chờ nghỉ hưu theo quyết định của trên. Hiệu lực thi hành chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị bắt đầu từ ngày 1/9/2022.

    Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Quang Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và nhà trường để bản thân đồng chí được rèn luyện, trưởng thành, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao trong suốt thời gian công tác.

    Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Trường Sĩ quan Chính trị đã tích cực, chủ động, bảo đảm hội nghị bàn giao diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đầy đủ, cụ thể.

    Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định: Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị đánh giá cao công lao cống hiến của Trung tướng Trần Quang Trung đối với quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Trường Sĩ quan Chính trị. Trong suốt quá trình công tác, Trung tướng Trần Quang Trung luôn là hạt nhân đoàn kết trong Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, gần gũi sâu sát cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ; khơi dậy và phát huy được sức mạnh của tập thể, bảo đảm cho nhà trường luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

    Đối với Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Thượng tướng Đỗ Căn mong rằng, với sự tin tưởng, đánh giá cao của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị, trên cương vị chức trách mới được giao, đồng chí tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trí tuệ tập thể; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, chăm lo xây dựng Đảng bộ nhà trường vững mạnh xuất sắc, nhà trường vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

    Theo Báo Chính phủ

    Link gốc: baochinhphu.vn/hai-dong-chi-thieu-tuong-quan-doi-nhan-trong-trach-moi-102220830171424618.htm?

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-dong-chi-thieu-tuong-quan-doi-nhan-trong-trach-moi-a549501.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan