+Aa-
    Zalo

    Hải Dương: 12 năm vẫn chờ giải quyết vụ chém người trong đêm ở Tứ Kỳ

    • DSPL
    ĐS&PL Giữa cái nóng oi ả 39 – 40, chứng kiến cảnh con trai lăn đùng ra nền nhà co giật, sùi bọt mép sau lần bị một nhóm đối tượng xông vào đánh chém thừa sống thiếu chết, ông bà Mến lại quặn thắt từng khúc ruột. Nhưng đau đớn hơn là những kẻ hành hung con mình vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, 12 năm nay chưa bị xử lý…

    Vết chém oan nghiệt

    Theo nội dung đơn của anh Bùi Văn Mạnh (SN 1982, trú tại thôn An Tứ, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là người đi đòi quyền lợi cho em trai mình là anh Bùi Văn Vui (SN 1991) gửi tới cơ quan chức năng: Khoảng 20h ngày 08/02/2009, em trai anh Mạnh là anh Bùi Văn Vui đi chơi cùng bạn ở thôn Mậu Công, xã Quang Trung thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với một nhóm thanh niên khác. Anh Vui phải bỏ chạy vào nhà ông Nguyễn Văn T. (ở thôn Mậu Công) thì bị người khác đánh đập vào gáy, chém vào đầu bị thương tích nặng. 

    image1
    Anh Bùi Văn Vui trong vụ án cố ý gây thương tích

    Sau đó, anh Vui phải đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Hiện tại, anh Vui không thể bình phục như bình thường, thường xuyên đau buốt vùng đầu và bị co giật, sùi bọt mép, co quắp tay chân và có hành vi, lời nói chậm chạp bất thường…

    Trao đổi với PV, anh Mạnh bức xúc: Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã có nhiều đơn gửi cơ quan công an nhưng gia đình không nhận được bất kỳ văn bản, thông báo nào của cơ quan CSĐT - Công an huyện Tứ Kỳ. “Hiện em trai tôi bị vợ bỏ, đang phải một mình nuôi con; hoàn cảnh rất éo le, không biết tương lai sẽ ra sao…”, anh Mạnh nói.

    Với mong muốn đòi lại công bằng, gia đình anh Bùi Văn Mạnh đề nghị cơ quan CSĐT - Công an huyện Tứ Kỳ xác minh, làm rõ nội dung vụ án để tìm ra người gây thương tích cho anh Vui; kịp thời nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của em trai mình. 

    Mới đây, công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã ra thông báo kết quả giải quyết đơn số 1016 gửi tới anh Bùi Văn Mạnh. Nội dung đơn thể hiện, ngày 10/02/2009, sau khi nhận được đơn của ông Bùi Văn Mến (bố anh Bùi Văn Vui) về việc con trai ông bị các đối tượng khác đánh trọng thương; cơ quan CSĐT – Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp với công an xã Quang Trung áp dụng các biện pháp điều tra theo quy định pháp luật.

    Cùng với đơn đề nghị cơ quan CSĐT – Công an huyện Tứ Kỳ trưng cầu cơ quan chuyên môn giám định mức độ tổn hại sức khỏe của anh Bùi Văn Vui. Ngày 03/8/2009, phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh Hải Dương có kết luận giám định pháp y số 205, kết luận mức độ tổn hại sức khỏe của anh Bùi Văn Vui là 71%.

    Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 31/8/2009, cơ quan CSĐT – Công an huyện Tứ Kỳ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích. Quá trình điều tra, ngày 26/10/2009, cơ quan CSĐT – Công an huyện Tứ Kỳ có thông báo số 316 trả lời đơn đề nghị của ông Bùi Văn Mến (bố anh Vui) và thông báo cho ông Mến biết ngày 31/8/2009, cơ quan CSĐT – Công an huyện Tứ Kỳ đã ra Quyết định khời tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích số 51 theo quy định tại Điều 104 BLHS.

    Tiếp đến, ngày 26/9/2009, tại trụ sở công an huyện Tứ Kỳ, điều tra viên Cơ quan CSĐT – Công an huyện Tứ Kỳ đã tiến hành lấy lời khai của anh Bùi Văn Vui.

    Tuy nhiên, hết thời hạn điều tra, cơ quan CSĐT – Công an huyện Tứ Kỳ không chứng minh được ai là người đã gây ra thương tích cho anh Bùi Văn Vui nên ngày 31/12/2009, cơ quan CSĐT – Công an huyện Tứ Kỳ đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án Cố ý gây thương tích; hiện nay vẫn chưa có căn cứ để phục hồi điều tra.

    Luật sư vào cuộc

    Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Bùi Văn Vui trong vụ án Cố ý gây thương tích, luật sư Phan Kế Hiền – Giám đốc Công ty Luật Bảo Tín cùng đồng nghiệp là luật sư Trần Văn Huy nhanh chóng bắt tay thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan để làm rõ sự thật khách quan vụ án, đòi lại công bằng, quyền lợi ích hợp pháp cho bị hại.

    image2
    Anh Vui (áo trắng) và bố đẻ

    Tại biên bản làm việc ngày 22/6/2021 giữa luật sư với ông Nguyễn Văn Nhuận (SN 1959, trú tại thôn Tứ Hạ, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), nguyên là Trưởng công an xã Quang Trung; ông Nhuận cho biết: Vào một buổi tối đầu năm 2009, có một nhóm thanh niên ở thôn An Tứ (trong đó có anh Bùi Văn Vui) xảy ra va chạm, đánh nhau với một nhóm thanh niên ở thôn Mậu Công. 

    Công an xã Quang Trung tiếp nhận giải quyết vụ việc ngay tối hôm đó. Tuy nhiên, nhận thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng nên liên hệ với công an trạm Quý Cao để phối hợp cùng giải quyết, ghi lại diễn biến tình hình vụ việc tối ngày hôm đó và lưu lại vào sổ ghi chép tình hình tại công an xã; đồng thời chuyển lên công an huyện Tứ Kỳ giải quyết theo thẩm quyền…

    Ông Nhuận cho biết, sau ngày xảy ra sự việc, công an huyện Tứ Kỳ đã có giấy mời những người trong nhóm thanh niên kia lên công an xã để làm việc và giao giấy mời cho công an xã chuyển đến từng người. Khi xảy ra sự việc, công an không lấy được lời khai của anh Vui do anh Vui đang cấp cứu trong bệnh viện, chỉ lấy được lời khai của nhóm thanh niên theo giấy mời của công an huyện.

    “Tất cả các văn bản liên quan đến vụ việc do công an huyện Tứ Kỳ gửi cho những người liên quan đến vụ việc đều gửi về công an xã Quang Trung và công an viên xã Quang Trung có trách nhiệm giao lại các văn bản đó cho những người được nhận, cụ thể là ai thì không nhớ.”, ông Nhuận trả lời câu hỏi của luật sư Phan Kế Hiền.

    Ông Nhuận cũng khẳng định: “Công an xã không nhận được thông báo, quyết định nào về việc khởi tố vụ án hình sự, tạm đình chỉ vụ án hình sự cũng như kết luận giám định pháp y liên quan đến vụ việc”.

    Nguyên Trưởng công an xã Quang Trung cho biết thêm: “Thời điểm năm 2009, văn thư xã có ông Nguyễn Văn T. và ông Phan Văn N. phụ trách. Trong đó, ông N. có trách nhiệm nhận các công văn giấy tờ từ huyện gửi xuống và ông T. có trách nhiệm giao các công văn giấy tờ từ huyện gửi xuống cho những người được nhận ở xã Quang Trung cùng ông N.”.

    Cũng theo thông tin ông Nhuận được biết, anh Bùi Văn Vui bị chém ở sân nhà ông T., hung khí có thể do dao hoặc vật sắc khác gây nên và công an xã không thu được vật chứng liên quan đến vụ việc.

    Luật sư Phan Kế Hiền và Trần Văn Huy tiếp tục làm việc với các anh Nguyễn Mạnh Tường (SN 1989, ở thôn Cầu Xe, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), anh Phùng Văn Hạnh (SN 1989, ở thôn La Mát, xã Phùng Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và anh Phùng Văn Hưng (SN 1990, thôn An Tứ, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) là những người làm chứng trong vụ án.

    Cả 3 người này đều thống nhất trình bày: Khoảng 21h ngày 08/02/2009, nhóm anh Vui (gồm 12 người) có xảy ra va chạm với một nhóm thanh niên khoảng 08 - 09 người đang chơi ở ven đường thuộc thôn Mậu Công. Khi xảy ra va chạm, nhóm các anh này đã chạy vào một số nhà dân gần đó và bị các đối tượng trong nhóm thanh niên kia cầm gạch đuổi theo để đánh. Trong nhóm của các anh Tường, Hạnh, Hưng thì anh Vui bị chém vào đầu, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu; 01 người khác bị ném gạch vào đầu. Do trời tối nên nhóm các anh này không để ý được ai đuổi theo ai và chạy vào nhà nào.

    “Đến sáng hôm sau, chúng tôi được công an xã Quang Trung gọi lên làm việc liên quan đến sự việc trên. Khi chúng tôi lên công an xã làm việc thì ngoài anh Vui đang cấp cứu trong bệnh viện, còn lại 11 người chúng tôi, không có mặt các đối tượng trong nhóm thanh niên đã va chạm đánh nhau với chúng tôi nên chúng tôi không biết ai trong nhóm thanh niên đó. Sau này, khi làm việc với công an thì chúng tôi được biết trong nhóm thanh niên đó có 01 anh tên là M. ở thôn Mậu Công”, nhóm anh Tường trả lời luật sư.

    Trao đổi với PV, luật sư Phan Kế Hiền cho rằng, cơ quan CSĐT – Công an huyện Tứ Kỳ đã có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định về thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; Có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng việc ra Quyết định trưng cầu giám định pháp y; Vi phạm nghiêm trọng quy định về tống đạt văn bản tố tụng và việc ra Quyết định tạm điều chỉ điều tra vụ án hình sự có dấu hiệu trái luật…

    “Với trọng trách bảo vệ công lý, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ nội dung vụ án trên để tìm ra hung thủ đã gây ra thương tích cho anh Bùi Văn Vui; mang lại sự công bằng cho thân chủ của tôi”, luật sư Hiền phát biểu.

    PV

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-duong-12-nam-van-cho-giai-quyet-vu-chem-nguoi-trong-dem-o-tu-ky-a506015.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.