+Aa-
    Zalo

    Hải Dương: Để lại giấy đăng ký kết hôn, thiếu nữ 22 tuổi nhảy cầu tự tử

    • DSPL
    ĐS&PL Người dân đi qua cầu Hợp Thành bất ngờ phát hiện một cô gái nhảy xuống sông tự tử. Tại hiện trường, nạn nhân để lại chiếc xe đạp điện, giấy đăng ký kết hôn.

    Người dân đi qua cầu Hợp Thành bất ngờ phát hiện một cô gái nhảy xuống sông tự tử. Tại hiện trường, nạn nhân để lại chiếc xe đạp điện, giấy đăng ký kết hôn cùng một số giấy tờ khác.

    Cầu Hợp Thành nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet

    Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân (huyện Thanh Hà, Hải Dương) cho biết, cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm cô gái nhảy cầu tự tử vào chiều 25/2.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h cùng ngày, người dân đi qua cầu Hợp Thành thấy cô gái nhảy xuống sông nhưng không kịp ngăn cản nên đã nhanh chóng thông báo đến chính quyền địa phương.

    Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định cô gái nhảy sông là Nguyễn Thị T. (22 tuổi, trú tại xã Thanh Xuân).

    Tại hiện trường, nạn nhân để lại chiếc xe đạp điện. Tiến hành kiểm tra cốp xe, công an phát hiện có giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân (photo) mang tên nạn nhân.

    Thông tin được biết, chị T. là on gái út trong gia đình có 3 chị em. Cách đây khoảng 2 năm, nạn nhân kết hôn với 1 thanh niên quê huyện Tứ Kỳ (cùng tỉnh Hải Dương). Tuy nhiên, cưới nhau được ít ngày, chị T. ly hôn và chuyển về quê sinh sống cùng bố mẹ đẻ tại xã Thanh Xuân.

    Đến tháng 12/2019, chị T. kết hôn lần 2 với anh Q. (cạnh nhà) và cả 2 lần kết hôn, nạn nhân chưa có con.

    Ông Nguyễn Văn Đông xác nhận, vào buổi chiều xảy ra sự việc, nạn nhân đã cùng anh Q. có đến trụ sở UBND xã Thanh Xuân gặp cán bộ tư pháp làm thủ tục ly hôn.

    Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của chị T., đồng thời điều tra về sự việc.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-duong-de-lai-giay-dang-ky-ket-hon-thieu-nu-22-tuoi-nhay-cau-tu-tu-a313024.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan