+Aa-
    Zalo

    Hải Dương: Khởi tố hai anh em “đạo chích” từng có 10 tiền án

    ĐS&PL Dũng và Linh là 2 đối tượng bất hảo, có “bề dầy” án tích với tổng số 10 tiền án liên quan đến trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

    Ngày 23/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Chí Linh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 anh em ruột là Trần Xuân Dũng (sinh năm 1985) và Trần Văn Linh (sinh năm 1987), cùng trú tại thôn An Lĩnh, xã Lê Lợi, TP Chí Linh về hai tội danhTàng trữ trái phép chất ma túy và Trộm cắp tài sản.

    Theo đó, lúc 9h40’ ngày 7/9, Tổ 151 Công an Thành phố Chí Linh tuần tra tại khu vực khu dân cư số 5, Thạch Thủy, phường Phả Lại đã phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Linh tàng trữ trái phép 1 gói giấy màu trắng, bên trong có chứa chất bột dạng cục màu trắng. Linh khai nhận là đó là heroin, mua ở tỉnh Bắc Ninh về để bản thân sử dụng.

    Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan điều tra Công an Thành phố Chí Linh điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

    22922linh
    Đối tượng Trần Văn Linh và tang vật khi bị bắt giữ.

    Trước đó, lúc 17h20’ ngày 29/8, tại quán nước ven quốc lộ 18 thuộc khu dân cư số 12 - Thái Học, phường Phả Lại, tổ công tác của Công an Thành phố Chí Linh đã phát hiện, bắt quả tang Trần Xuân Dũng đang tàng trữ trái phép 0,599g heroin.

    Quá trình đấu tranh mở rộng, Dũng và Linh khai nhận vừa thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản. Linh khai nhận, sáng ngày 7/9, đối tượng đã thực hiện 2 vụ trộm cắp điện thoại di động tại xã Đại Lai, huyện Gia Bình và xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, lấy đi 3 điện thoại di động (1 Iphone X, 1 Samsung, 1 Oppo). Đối tượng Dũng khai nhận vào ngày 19/8 đã trộm cắp tại trang trại chăn nuôi ở khu dân cư Triều, phường Tân Dân, Thành phố Chí Linh.

    Đáng chú ý, Dũng và Linh là 2 đối tượng bất hảo, có “bề dầy” án tích với tổng số 10 tiền án liên quan đến trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Cụ thể, Linh có 6 tiền án (5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản; 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích). Dũng có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Chí Linh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

    Hiếu Nguyễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-duong-khoi-to-hai-anh-em-dao-chich-tung-co-10-tien-an-a551997.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan