+Aa-
    Zalo

    Hai học sinh bị sóng biển cuốn mất tích ở Đà Nẵng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Người dân địa phương ở biển Tân Trà (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã cứu được 4 học sinh rơi vào vùng nước xoáy, 2 nam sinh còn lại bị sóng cuốn mất tích.

    Người dân địa phương ở biển Tân Trà (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã cứu được 4 học sinh rơi vào vùng nước xoáy, 2 nam sinh còn lại bị sóng cuốn mất tích.

    Tối 31/7, theo báo Người Lao Động, ông Huỳnh Quang Trung, Chủ tịch UBND phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho hay lực lượng chức năng đang tập trung tối đa lực lượng để tìm kiếm hai học sinh bị mất tích khi đang tắm biển Tân Trà trên địa bàn phường này.

    Theo ông Trung, khoảng 16h45 cùng ngày, 6 em học sinh Trường THPT Phan Thành Tài, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng kéo nhau xuống biển Tân Trà để tắm.

    Do khu vực 6 học sinh tắm cách khu vực cứu hộ khoảng 700m và rơi vào vùng nước xoáy. Lực lượng cứu hộ cùng một số ngư dân, du khách kịp thời cứu được 4 em lên bờ; riêng Đạt và Cường bị sóng cuốn trôi mất tích.

    Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 2 học sinh mất tích. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

    Danh tính 2 học sinh bị sóng cuốn gồm: Lâm Thành Đạt, Đoàn Thanh Cường.

    Bốn học sinh được cứu sống gồm: Trần Anh Tiền, Trần Minh Trí, Trần Minh Quang, Dương Lê Tấn Hiển (cả 6 nam sinh đều sinh năm 2003, ngụ thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang).

    Ông Nguyễn Đình Vĩnh (Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết trên báo Pháp Luật, hiện tại đã huy động tối đa lực lượng gồm bộ đội biên phòng, công an, cứu hộ, ngư dân đã cho mượn lưới quét để tìm kiếm 2 em mất tích. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã điều 2 ca nô tới hiện trường, tuy nhiên do sóng rất to nên ca nô chưa thể đi tìm kiếm.

    Theo Công an TP HCM, đến 21h, công tác tìm kiếm vẫn đang được nỗ lực. Thời tiết chuyển biến xấu và sóng to, gió lớn. Trên bờ biển, những tiếng khóc xé lòng của người thân, bạn bè vang cả bãi biển.

    Người thân, người dân ngóng tin tức các học sinh trên bờ biển. Ảnh: Công an TP HCM

    Cũng theo ông Vĩnh, hiện tại cơ quan chức năng đã liên lạc với các địa phương lân cận quận Ngũ Hành Sơn để thông báo sự việc đáng tiếc trên.

    Minh Khôi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-hoc-sinh-bi-song-bien-cuon-mat-tich-o-da-nang-a286734.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan