+Aa-
    Zalo

    Hãi hùng nghi lễ trưởng thành của các bé gái châu Phi

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Đánh dấu thời điểm trở thành phụ nữ, các bé gái châu Phi này sẽ phải trải qua một nghi thức trưởng thành đáng sợ, đó là cắt âm vật.

    (ĐSPL) – Đánh dấu thời điểm trở thành phụ nữ, các bé gái châu Phi này sẽ phải trải qua một nghi thức trưởng thành đáng sợ, đó là cắt âm vật.

    Theo tin tức trên Reuters, các bé gái ở bộ lạc Pokot ở ngôi làng hẻo lánh cách thị trấn Marigat, hạt Baringo (Kenya) khoảng 80 km phải trải qua nghi thức cắt âm vật đáng sợ trước khi kết hôn.

    Rùng mình nghi lễ trưởng thành khiến bé gái châu Phi “phát khóc”

    Người dân bộ lạc Pokot tụ tập xung quanh một đống lửa, trước khi diễn ra nghi thức cắt câm vật cho bé gái diễn ra ở ngôi làng hẻo lánh ngày 16/10/2014.

    Rùng mình nghi lễ trưởng thành khiến bé gái châu Phi “phát khóc”

    Những người phụ nữ Pokot chuẩn bị những hòn đá cho các bé gái ngồi lên thực hiện nghi lễ.

    “Đây là một truyền thống và sẽ mãi được duy trì”, một người cha của những bé gái phải thực hiện nghi thức này, nói với Reuters. “Các bé gái phải được cắt âm vật trước khi kết hôn. Đây là thời điểm đánh dấu bé gái trở thành phụ nữ”.

    Rùng mình nghi lễ trưởng thành khiến bé gái châu Phi “phát khóc”
    Các bé gái Pokot “lên đường” tới nơi họ sẽ trải qua nghi thức trở thành người lớn.

    Theo đó, trong nghi thức này, người ta sẽ sử dụng bất kể vật nào sắc nhọn như dao lam, mảnh kính vỡ hay kéo để cắt âm vật của các bé gái và khâu âm đạo để làm giảm ham muốn tình dục của người phụ nữ.

    Rùng mình nghi lễ trưởng thành khiến bé gái châu Phi “phát khóc”
    Các bé gái Pokot được khoác tấm da thú, ngồi trên hòn đá để thực hiện nghi thức cắt âm vật.
    Rùng mình nghi lễ trưởng thành khiến bé gái châu Phi “phát khóc”
    Bé gái bật khóc sau khi trải qua những phút giây đau đớn của nghi lễ đáng sợ.

    Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), hơn 125 triệu bé gái và phụ nữ ở 29 quốc gia châu Phi và Trung Đông phải trải qua nghi thức cắt câm vật.

    Tại Kenya, hơn 1/4 bé gái và phụ nữ đã phải trải qua nghi lễ trưởng thành này, mặc dù chính phủ đã ban hành lệnh cấm thực hiện tục lệ này từ 3 năm trước.

    Rùng mình nghi lễ trưởng thành khiến bé gái châu Phi “phát khóc”
    Một bé gái Pokot được vẩy sơn trắng lên người sau khi hoàn thành nghi lễ.
    Rùng mình nghi lễ trưởng thành khiến bé gái châu Phi “phát khóc”
    Sau khi hoàn thành nghi thức, các bé gái được đưa đi nghỉ ngơi.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-hung-nghi-le-truong-thanh-cua-cac-be-gai-chau-phi-a68945.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan