+Aa-
    Zalo

    Hai ngư dân đi đánh cá gặp nạn, một người mất tích trên biển

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL)- Khi vừa ra biển được 30m, sóng lớn đã lật úp thúng chai, anh Hiền kịp bơi vào bờ, còn anh Định do không biết bơi nên bị sóng lớn cuốn mất tích

    (ĐSPL) - Khi vừa ra biển được 30m, sóng lớn đã lật úp thúng chai, anh Hiền kịp bơi vào bờ được người dân ứng cứu, còn anh Định do không biết bơi nên bị sóng lớn cuốn mất tích.

    Ngày 17/12 Ông Bùi Ngọc Ga - Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vào lúc 6h30 cùng ngày, anh Hoàng Quang Định (34 tuổi) và Hoàng Quang Địch (còn gọi là Hiền, 32 tuổi, cùng trú thôn Phú Hải 1, xã Lộc Vĩnh) dùng thuyền thúng ra cửa biển Chu Mới ở cảng Chân Mây, nơi cách bờ biển 50m để bủa lưới đánh bắt cá.

    Do sóng to gió lớn, thuyền bị lật, anh Định và anh Hiền ngã xuống nước. Anh Định không biết bơi nên chìm nghỉm. Anh Hiền biết bơi, ôm lấy anh Định để cùng vào bờ. Tuy nhiên mới được 20m, do sức kiệt, anh Hiền buộc phải buông anh Định ra để cố sức bơi vào bờ.

    Người dân xã Lộc Vĩnh trông ngóng nạn nhân mất tích trên biển.

    UBND xã Lộc Vĩnh huy động toàn bộ cán bộ xã, hàng trăm người dân cùng Đồn BPCK cảng Chân Mây đến hiện trường cứu hộ cứu nạn. Anh Hiền được hồi sức cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy hiểm. Rất đông người dân đi dọc bờ biển dài 12km để xem thi thể có dạt vào bờ hay không.

    Ông Ga cho biết, khả năng sống sót của anh Định là rất nhỏ. Việc tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn do sóng to, gió lớn. “Chúng tôi đang chạy đua với thời gian, cố gắng tìm thấy anh Định vào ban ngày chứ để đêm xuống thì lạnh lẽo, tội nghiệp lắm”, ông Ga chia sẻ.

    Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đồn trưởng Đồn BPCK cảng Chân Mây cho biết: “Ngay khi sự việc xảy ra, đồn đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường tiến hành cứu hộ cứu nạn. Hiện việc này gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, chúng tôi cùng bà con nhân dân đang cố gắng hết sức để tìm được anh Định. Do thời tiết xấu, luồng lạch cạn và khu vực nạn nhân bị nạn gần bờ nên không thể cho tàu thuyền ra tìm kiếm được”.


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-ngu-dan-di-danh-ca-gap-nan-mot-nguoi-mat-tich-tren-bien-a74732.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan