+Aa-
    Zalo

    Hai người đàn ông chết bi thương vì cưa đầu đạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mang đầu đạn lên núi cưa lấy thuốc nổ để bán, bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến hai người đàn ông chết trong tình trạng thi thể không toàn thây.

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay 20/9 tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

    Thời điểm trên, một số người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu rừng tràm cách khu dân cư khoảng 2km. Một số người chạy lên kiểm tra thì phát hiện có hai người chết trong tình trạng thi thể không toàn thây; xung quanh cây cối bị đổ gãy.

    Hai người đàn ông chết bi thương vì cưa đầu đạn

    Hiện trường vụ việc. 

    Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tìm hiểu vụ việc. Theo đó, nạn nhân được xác định là ông Lê Ta (40 tuổi) và anh Nguyễn Văn Dũng (35 tuổi, cả hai cùng trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

    Thông tin ban đầu, ông Ta và anh Dũng cùng làm nghề rà phế liệu, vào sáng 20/9, cả hai cùng chở đầu đạn trước đó rà phế liệu được lên núi thuộc thôn Trường Định để cưa lấy thuốc nổ đem bán.

    Khi hai người đang cưa thì bất ngờ đầu đạn phát nổ và cả hai tử vong trong tình trạng thi thể không toàn thây. Đặc biệt, thi thể ông Ta bị tan nát. Theo một số nhân chứng thì tại hiện trường còn có một người thứ ba khác nữa bị thương nhẹ, hoảng loạn bỏ chạy. Người này được xác định là đi lấy nước dưới suối lên cho ông Ta và anh Dũng cưa đầu đạn.

    Hai người đàn ông chết bi thương vì cưa đầu đạn

    Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

    Trưa cùng ngày, người nhà nạn nhân đã đưa một phần thi thể ông Ta và anh Dũng về nhà mai táng.

    Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-nguoi-dan-ong-chet-bi-thuong-vi-cua-dau-dan-a51553.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan