+Aa-
    Zalo

    Hai nhà giáo ngành y được công nhận nhà giáo tiêu biểu

    (ĐS&PL) - Trong số 400 nhà giáo được tặng bằng khen nhà giáo tiêu biểu năm nay, ở bậc Cơ sở giáo dục đại học có 2 nhà giáo ngành y tế.

    Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn về việc tặng bằng khen cho 400 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

    Theo Bộ GD&ĐT, 400 nhà giáo tiêu biểu được lựa chọn, giới thiệu ở khắp các địa phương trên cả nước. Đây là những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở các cấp, bậc học trong nhiều giai đoạn. Trong đó, giáo dục mầm non 63 nhà giáo, tiểu học 88 nhà giáo, trung học cơ sở 66 nhà giáo; trung học phổ thông 65 nhà giáo; 17 nhà giáo giáo dục thường xuyên và 101 nhà giáo các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm.

    Trong số 400 nhà giáo được tặng bằng khen nhà giáo tiêu biểu năm nay, ở bậc cơ sở giáo dục đại học có 2 nhà giáo ngành y tế thuộc trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh và trường Đại học Y Hà Nội vinh dự được nhận bằng khen này, đó là: GS.TS. Lê Quan Nghiệm - Giảng viên cao cấp Khoa Dược, trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế và PGS.TS.BS.Trần Danh Cường - Giảng viên cao cấp Trưởng bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế.

    Ngoài ra, trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có 3 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu cũng được nhận bằng khen, đó là: GS.TS. Cao Ngọc Thành - Giảng viên cao cấp Bộ môn Phụ sản, trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; PGS.TS. Trần Đình Bình - Phó trưởng bộ môn Vi sinh, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn BV, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

    hai nha giao nganh y duoc cong nhan nha giao tieu bieu4

    Trường Đại học Quốc gia Hà Nội có 3 nhà giáo được nhận bằng khen, trong đó có GS.TS Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

    Đại học Quốc gia TP.HCM có 5 nhà giáo vinh dự có trong danh sách này.

    Trong đó, có 3 nhà giáo được công nhận là Nhà giáo tiêu biểu 40 năm ngành giáo dục gồm: GS.TS Võ Văn Sen - NGƯT, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Quốc gia, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; GS.TS Châu Văn Tạo - NGƯT, Giảng viên cao cấp, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; PGS.TS Đỗ Phúc - Giảng viên cao cấp, Khoa Hệ thống Thông tin, Trường ĐH Công nghệ Thông tin.

    Hai nhà giáo còn lại được công nhận Nhà giáo tiêu biểu năm 2022 là TS Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Bộ môn Ứng dụng Tin học, Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và PGS.TS.BS Phạm Anh Vũ Thụy - Giảng viên, Trưởng phòng phòng Đào tạo sau đại học, Khoa Y.

    Dự kiến, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lễ tuyên dương và trao bằng khen cho các nhà giáo tiêu biểu vào sáng 19/11, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-nha-giao-nganh-y-duoc-cong-nhan-nha-giao-tieu-bieu-a557525.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan