+Aa-
    Zalo

    Hai nhà xe "huyết chiến" do tranh giành khách, tài xế bị đâm trọng thương

    • DSPL
    ĐS&PL Xảy ra mâu thuẫn vì tranh giành đón khách tại huyện Lâm Bình, chủ xe khách đã gọi con trai ra tiếp ứng, vừa ra đến nơi Hiếu đã cầm dao đâm chết một tài xế.

    Xảy ra mâu thuẫn vì tranh giành đón khách tại huyện Lâm Bình, chủ xe khách đã gọi con trai ra tiếp ứng, vừa ra đến nơi Hiếu đã cầm dao đâm chết một tài xế.

    Báo Tri thức trực tuyến đăng tải thông tin, Công an huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, đang tạm giữ Phạm Quang Hiếu (con trai chủ xe Minh Liên, địa chỉ ở xã Lăng Kan), để điều tra về hành vi Giết người.

    Nạn nhân là anh Ma Công H. (SN 1978, trú tại thôn Nà Cọn, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang).

    Nhà xe "huyết chiến" do tranh giành khách, tài xế bị đâm tử vong - Ảnh minh họa

    Báo Người Đưa Tin dẫn lời ông Vi Văn Sự, Chủ tịch UBND xã Thổ Bình, ông Sự xác nhận vụ việc trên và cho biết cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ.

    Theo đó, nguyên nhân của vụ việc bắt đầu từ việc tranh giành khách giữa nhà xe Minh Liên chạy tuyến Lâm Bình - Thái Nguyên và nhà xe Hải Đăng (ở xã Thổ Bình) chạy tuyến Lâm Bình – TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

    Trên tuyến đường Lâm Bình – TP.Tuyên Quang, khi thấy khách của mình lên xe hãng khác nên nhà xe Hải Đăng tỏ ra vô cùng bực tức, chặn sẵn xe khách của nhà xe Minh Liên tại thôn Nà Cọn, xã Thổ Bình để “nói chuyện” cho rõ ràng.

    Khi thấy nhà xe Hải Đăng chặn phía trước, chủ xe Minh Liên đã dừng lại, khóa chặt cửa xe và gọi con trai mình là Phạm Quang Hiếu ra ứng cứu.

    Khi tới nơi, Hiếu liền gọi anh Ma Công H. (tài xế của nhà xe Hải Đăng) ra để nói chuyện. Tuy nhiên khi anh H. vừa bước xuống xe thì Hiếu đã dùng dao đâm nạn nhân gục ngay tại chỗ. Gây án xong, Hiếu vội lấy xe máy rời khỏi hiện trường theo hướng đèo Khau Lắc, huyện Lâm Bình. Tại đây, Hiếu đã bị cơ quan Công an huyện Lâm Bình bắt giữ”.

    Về phía anh Ma Công H. sau khi bị đâm đã được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

    Hiện, cơ quan Công an huyện Lâm Bình vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-nha-xe-huyet-chien-do-tranh-gianh-khach-tai-xe-bi-dam-trong-thuong-a185656.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan