+Aa-
    Zalo

    Hải Phòng: Cô giáo mầm non bị tố dùng dây chun bắn trẻ trong giờ ra chơi

    • DSPL
    ĐS&PL Một giáo viên ở Cơ sở Mầm non Hoa Trạng Nguyên, Hải Phòng vừa bị tố dùng dây chun bắn trẻ trong giờ ra chơi.

    Một giáo viên ở Cơ sở Mầm non Hoa Trạng Nguyên, Hải Phòng vừa bị tố dùng dây chun bắn trẻ trong giờ ra chơi. 

    Hình ảnh được người nhà học sinh cho rằng cô giáo dùng dây chun bắn vào cháu học sinh. Ảnh cắt từ clip.

    Liên quan đến tin tố cô giáo mầm non dùng dây chun bắn trẻ, sáng ngày 1/7, chia sẻ trên báo Đất Việt, ông Cao Văn Rôi, trưởng phòng GD-ĐT huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết, vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

    "Thông tin ban đầu là không có chuyện cô giáo dùng dây chun bắn trẻ. Hình ảnh trên camera giám sát tại Cơ sở mầm non Hoa Trạng Nguyên (huyện Tiên Lãng) cũng không có hình ảnh đó.

    Theo giải trình của cô giáo, hôm sự việc xảy ra là do cô giáo nhắc cháu không được nghịch đồ chơi trên giá (đồ chơi dành cho hoạt động góc) nhưng cháu này không nghe nên cô mới tiến lại gần, bế cháu ra nơi khác", ông Rôi nói.

    Theo ông Rôi, trên người bé trai không có dấu vết gì của dây chun bắn vào người. Hiện Phòng GD-ĐT, đại diện Cơ sở mầm non Hoa Trạng Nguyên đang làm việc với gia đình bé trai liên quan đến việc này.

    Trước đó, ngày 30/6, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip được cho là trích từ camera giám sát tại Cơ sở Mầm non Hoa Trạng Nguyên (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cùng với phản ánh "cô giáo dùng dây nịt (dây chun vòng) bắn vào học sinh" trong giờ chơi do bé nghịch ngợm.

    Clip do một người xưng là cô của cháu bé đăng tải. Theo clip, trong giờ chơi của một lớp mầm non, khi các cháu đang chơi đồ chơi dưới sàn nhà, một bé nghịch đồ chơi trên giá, cô giáo lại gần cháu. Ngay sau đó, cháu bé khóc và được cô đưa ra chỗ khác.

    Chủ Cơ sở Mầm non Hoa Trạng Nguyên xác nhận, cô giáo trong clip là cô Đào Thị B., giáo viên lớp mầm non 3 tuổi của trường. Clip được ghi lại vào giờ chơi của lớp Mầm non do cô B. phụ trách. Khi các cháu đang chơi đồ chơi, bé K. nghịch đồ chơi trên giá (đồ chơi dành cho hoạt động góc).

    Cô có nhắc cháu nhưng cháu không nghe nên ra đưa cháu vào ngồi gần cô để dễ quản lý. Cô B. cũng phủ nhận hành động dùng dây chun vòng bắn cháu như phản ánh của người nhà học sinh.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-phong-co-giao-mam-non-bi-to-dung-day-chun-ban-tre-trong-gio-ra-choi-a329273.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan