+Aa-
    Zalo

    Hải Phòng: Công an nổ súng trấn áp nhóm 30 thanh niên hỗn chiến bằng "hàng lạnh"

    ĐS&PL Để ngăn chặn khoảng 30 thanh niên mang theo dao, kiếm đuổi đánh nhau trên phố, Công an phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng) phải nổ súng cảnh cáo.

    Sáng 24/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân (TP.Hải Phòng) đã quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ 14 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

    hai phong cong an no sung tran ap nhom 30 thanh nien hon chien bang hang lanh

    3 trong số 14 thanh niên bị khởi tố trong vụ mang theo hung khí hỗn chiến trên đường phố. (Ảnh: VTC News)

    Hai nhóm này gồm nhóm "Đông Hải" có khoảng 11 người do Phùng Thanh Tú (SN 2004, trú phường Nam Hải, Hải An, Hải Phòng) cầm đầu và nhóm "An Đồng" có khoảng 30 người do Phùng Đức Huy (SN 2006, trú tại xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng) cầm đầu.

    Khoảng 0h05 ngày 6/3, quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an phường Trần Nguyên Hãn phát hiện tại khu vực ngã tư An Dương thuộc địa phần phường có khoảng 30 người lái hơn 15 xe mô tô, sử dụng giáo chổi, giáo chọc, dao kiếm và chai lọ thủy tinh đuổi đánh nhau.

    Công an phường Trần Nguyên Hãn đã nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn hành vi vi phạm. Những người này đã lái xe máy bỏ chạy.

    Giám đốc Công an TP/Hải Phòng chỉ đạo Công an quận Lê Chân phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ vụ việc.

    Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến phố tại Hải Phòng liên tiếp xuất hiện nhiều băng nhóm lái xe máy, mang theo hung khí rượt đuổi đánh nhau, tiềm ẩn mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

    Công an quận Lê Chân đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự mở rộng điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-phong-cong-an-no-sung-tran-ap-nhom-30-thanh-nien-hon-chien-bang-hang-lanh-a532114.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan