+Aa-
    Zalo

    Hải Phòng: Trinh sát vây bắt "ông trùm" ma túy định rút súng chống trả

    • DSPL
    ĐS&PL Thời điểm bị các trinh sát vây bắt, "trùm" ma túy Đỗ Nhật Nguyện rút súng ra chống trả nhưng đã bị lực lượng công an kịp thời áp sát, khống chế.

    Thời điểm bị các trinh sát vây bắt, "trùm" ma túy Đỗ Nhật Nguyện rút súng ra chống trả nhưng đã bị lực lượng công an kịp thời áp sát, khống chế.

    Ngày 12/7, trao đổi với báo VTC News, Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.

    Theo đó, đường dây mua bán ma túy này hoạt động rất tinh vi, có sự phân công tỉ mỉ cho từng đối tượng, phạm vi hoạt động rộng với tính chất phức tạp, gây khó khăn cho công tác điều tra của công an.

    Đỗ Nhật Nguyện và Lò Văn Tỉnh trong đường dây vận chuyển gần 20kg ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng. Ảnh: Infonet

    Song, bằng kỹ năng nghiệp vụ, Công an huyện An Dương, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy – Công an TP Hải Phòng phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng với số lượng lớn.

    Trong đó, đối tượng cầm đầu là Đỗ Nhật Nguyện, 46 tuổi, trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng.

    Ngoài ra còn có Lò Văn Tỉnh (SN 1982, quê xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

    Báo Infonet dẫn thông tin vụ việc, vào khoảng 16h ngày 7/7, Lò Văn Tỉnh bắt taxi từ Điện Biên xuống Hải Phòng để giao ma túy cho Nguyện, 2 đối tượng hẹn nhau tại bến xe Niệm Nghĩa (quận Lê Chân, Hải Phòng) để thực hiện giao dịch.

    Đến khoảng 7h30 ngày 8/7, trong lúc Nguyện đang nhận hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

    Khẩu súng được lực lượng công an thu giữ. Ảnh: Infonet

    Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 19,42kg ma túy đá, 1 khẩu súng có đạn đã lên nòng và 15 viên đạn cùng các tang vật liên quan.

    Khám xét nơi ở của Nguyện, công an thu giữ thêm 1 túi nilon chứa các viên ném màu hồng, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang vật liên quan.

    Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Nguyện là người móc nối để mua ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ. Sau đó thuê người từ Điện Biên vận chuyển về Hải Phòng theo đường xe khách, tới địa điểm hẹn để kiểm tra, lấy hàng.

    Quá trình đi nhận ma túy, Nguyện luôn mang theo súng đã lên nòng, sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

    Vào thời điểm bị lực lượng chức năng bắt, Nguyện đã rút súng ra chống trả nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời áp sát, khống chế.

    Được biệt, đối tượng Nguyện từng có 3 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-phong-trinh-sat-vay-bat-ong-trum-ma-tuy-dinh-rut-sung-chong-tra-a284020.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan