+Aa-
    Zalo

    Hai tên cướp hung hãn đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Bình Dương

    ĐS&PL Công an TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) vẫn đang khẩn trương truy xét hai nam thanh niên táo tợn gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào trưa 28/9.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 28/9, hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy chạy vào tiệm vàng N bên đường Thủ Khoa Huân (phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) dùng hung khí đập vỡ tủ kính lấy đi một số trang sức rồi lên xe máy bỏ chạy.

    Hiện chưa rõ số vàng bị cướp là bao nhiêu.

    Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, hai nam thanh niên đeo khẩu trang, đi trên chiếc xe máy màu đỏ. Người dân nghe tiếng hô hoán đã đuổi theo nhưng bất lực nhìn hai đối tượng rời đi với tốc độ cao.

    hai ten cuop hung han dap tu kinh cuop tiem vang o binh duong2
    Các đối tượng táo tợn đập tủ kính, cướp tiệm vàng. (Ảnh: PLO)

    Thời điểm xảy ra vụ cướp, trong tiệm vàng chỉ có một người phụ nữ trông coi. Tên cướp hung hãn lao vào khiến người này hoảng sợ, chưa kịp phản ứng thì tên cướp đã lấy được vàng và tẩu thoát.

    Nhận tin báo, công an địa phương đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để nhận dạng đối tượng phục vụ công tác truy tìm người.

    hai ten cuop hung han dap tu kinh cuop tiem vang o binh duong
    Camera ghi lại hình ảnh 2 tên cướp.

    Trước đó, đêm 20/9 một tiệm vàng bên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ cướp.

    Đối tượng Trần Ngọc Sơn (SN 1994) bị bắt ngay sau khi thực hiện hành vi đập vỡ tủ kính tiệm vàng rồi lấy trang sức vứt ra đường. Tại cơ quan công an, đối tượng khai do nợ nần không thể trả nên cố tình đi cướp để bị bắt chứ không vì mục đích lấy tài sản.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-ten-cuop-hung-han-dap-tu-kinh-cuop-tiem-vang-o-binh-duong-a552534.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan