+Aa-
    Zalo

    Hai tên “siêu trộm” tiền tỷ lĩnh án 35 năm tù

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Kế (SN 1988) và Nguyễn Đắc Lộc (SN 1972) về tội Trộm cắp tài sản.
    (ĐSPL) - Ngày 27/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Kế (SN 1988), trú tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) và Nguyễn Đắc Lộc (SN 1972), trú tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng về tội Trộm cắp tài sản.
    Hai tên “siêu trộm” tiền tỷ lĩnh án 35 năm tù

    Bị cáo Lộc và Kế trước vành móng ngựa

    Theo cáo trạng, Kế và Lộc có mối quen biết nhau trong thời gian thi hành án phạt tù về tội Trộm cắp tài sản, tại Trại giam Gia Trung (Gia Lai). Sau khi ra tù, Kế và Lộc bàn nhau ra Quảng Trị để “hành nghề” trộm cắp. Hai đối tượng này thường chọn “con mồi” là những hộ gia đình giàu có, nhà cao tầng vắng người để đột nhập cạy cửa, trộm tài sản.
    Đầu tháng 5/2012, lợi dụng chủ nhà đi vắng, Kế và Lộc cạy, phá cửa hông đột nhập vào nhà ông Phan Thanh Tiến, ở địa chỉ 19 Nguyễn Huệ, TP Đông Hà (Quảng Trị), lấy số tài sản trị giá gần 900 triệu đồng.
    Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 5/2012 đến tháng 1/2014, Lộc và Kế thực hiện 5 vụ trộm tài sản trên địa bàn TP Đông Hà, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Ngoài thực hiện những vụ trộm cắp tại địa bàn Quảng Trị, Lộc và Kế đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp ở các tỉnh khu vực miền Trung.
    Măc dù, 2 bị cáo có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng không lấy đó làm bài học mà còn tiếp tục phạm tội. Hành vi của 2 bị cáo tỏ ra coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đắc Lộc 18 năm tù giam, Nguyễn Văn Kế 17 năm tù giam, đều về tội Trộm cắp tài sản. Đồng thời, buộc các bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 2 tỷ đồng.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-ten-sieu-trom-tien-ty-linh-an-35-nam-tu-a71282.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan