+Aa-
    Zalo

    Hai vụ nhảy lầu ở bệnh viện Chợ Rẫy: Nguyên nhân do bế tắc?

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Liên tiếp trong 2 ngày 3-4/1/2015, 2 người đàn ông đã nhảy lầu tự tử tại bệnh viện Chợ Rẫy (phía đường Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP.HCM)...
    (ĐSPL) – Liên tiếp trong 2 ngày 3-4/1/2015, 2 người đàn ông đã nhảy lầu tự tử tại bệnh viện Chợ Rẫy (phía đường Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP.HCM). Theo một số người chứng kiến thì có thể do họ gặp bế tắc (!?).
    Theo thông tin từ các nhân chứng, tối ngày 3/1, một người đàn ông đã nhảy từ lầu 7 xuống đất và tử vong.
    Sau đó, trưa ngày 4/1, tiếp tục một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã nhảy từ lầu 5 của bệnh viện xuống và tử vong ngay tại chỗ.
    Việc 2 người đàn ông tự tử tại bệnh viện Chợ Rẫy đã khiến cho nhiều bệnh nhân và thân nhân cảm thấy lo lắng.

    Bảo vệ đang tiến hành đưa thi thể người đàn ông nhảy lầu tối 3/1.

    Một người nhà bệnh nhân, bà T (Trà Vinh) cho biết, nhiều người nói rằng do người nhà trong gia đình họ bị bệnh nan y nhưng không có tiền chữa trị, vì quá buồn nên họ đã tự tử.
    Ông H, ngụ Cần Thơ, người có mặt ngay thời điểm người đàn ông tự tử khuya ngày 4/1 cho biết, một số thân nhân có thấy người đàn ông này ngồi buồn một mình ở lan can cầu thang, tuy nhiên họ không nghĩ là ông ta tự tử ngay sau đó không lâu.
    Hiện tại, nguyên nhân cái chết cũng như danh tính của 2 người đàn ông tự tử tại bệnh viện Chợ Rẫy vẫn chưa rõ và đang được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.
    Mong rằng, những bệnh nhân và thân nhân đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy hãy bình tĩnh và yên tâm điều trị, đây chỉ là những trường hợp hi hữu.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-vu-nhay-lau-o-benh-vien-cho-ray-nguyen-nhan-do-be-tac-a77628.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.