+Aa-
    Zalo

    Hai xe máy lao vào nhau vỡ vụn khiến hai người thương vong

    ĐS&PL Hai chiếc xe máy lao vào nhau trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khiến một người chết, một người bị thương.

    Theo đó, vào 23h13 anh Vũ Nhật T. (21 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy BS: 59Y3-453.11 trên đường CMT8 hướng từ quốc lộ 13 vào ngã 6 Bình Dương.

    Theo báo Công an TP.HCM, khi đến trước địa chỉ 338 CMT8, thuộc phường Phú Cường thì va chạm trực diện với xe máy BS: 61B2-386.93 do một nam thanh niên khác điều khiển chạy hướng ngược lại.

    Từ camera, hai chiếc xe máy đã va chạm rất mạnh và bốc cả khói.

    Hậu quả vụ tai nạn đã làm anh T. chết tại chỗ, thanh niên còn lại cũng bị thương rất nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

    Công an TP.Thủ Dầu Một hiện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    hai xe may lao vao nhau vo vun khien hai nguoi thuong vong
    Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an TP.HCM)

    Trong một vụ việc khác, ngày 12/1, cơ quan chức năng quận Hải An, TP.Hải Phòng cũng đang điều tra, làm rõ vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

    Theo thông tin ban đầu trên báo Giao thông, khoảng 7h30 ngày 11/1, tại ngã tư Bùi Viện - Nam Phong thuộc địa phận phường Nam Hải, quận Hải An, anh Phạm Thế Du (SN 1985, trú tại Thuỵ Quỳnh, Thái Thuỵ, Thái Bình) điều khiển xe container BKS 15H-05678 kéo sơmi rơmooc BKS 15R-26948 chạy hướng Đình Vũ đi Lê Hồng Phong.

    Xe này đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 16FA-5627 do ông Nguyễn Văn Sửa (SN 1953, trú tại tổ 2 Nam Hải) điều khiển chạy hướng Đông Hải 2 đi UBND phường Nam Hải.

    Hậu quả vụ tai nạn làm ông Nguyễn Văn Sửa bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến chiều cùng ngày thì không qua khỏi.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, lảm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-xe-may-lao-vao-nhau-vo-vun-khien-hai-nguoi-thuong-vong-a563193.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan