+Aa-
    Zalo

    Hãm hiếp bé gái cùng thôn khi xin đi nhờ xe

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Thấy bé gái cùng thôn đi xe đạp điện một mình, Phương đã xin đi nhờ xe. Khi đến đoạn đường vắng, Phương đã khống chế và hãm hiếp H.

    (ĐSPL)- Thấy bé gái cùng thôn đi xe đạp điện một mình, Phương đã xin đi nhờ xe. Khi đến đoạn đường vắng, Phương đã khống chế và hãm hiếp H.

    Theo tin tức báo Giao Thông, ngày 14/10, Công an huyện Đăk Hà đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Phương (27 tuổi, Đăk Bình, Đăk Ngọc, Đăk Hà, Kon Tum) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

    Phương tại cơ quan công an (Ảnh: báo Công lý)

    Trước đó, khoảng 12h30 ngày 12/10, Phương gặp T.V.T.H. (15 tuổi; trú cùng thôn Đăk Bình) điều khiển xe đạp điện đi học 1 mình và đã xin đi nhờ.

    Theo báo Công lý, khi đến đoạn đường vắng thuộc thôn Đoàn Kết, xã Đăk Ngọc Phương nổi cơn thú tính đã khống chế và thực hiện bằng được hành vi hiếp dâm.

    Trong khi thực hiện hành vi trên, Phương đã đánh rơi điện thoại tại hiện trường nên cháu H đã dùng chiếc điện thoại này thông báo sự việc với gia đình.

    Biết không che giấu được hành vi phạm tội, khoảng 15h cùng ngày Phương đã đến cơ quan công an đầu thú.

    Được biết Phương là đối tượng có một tiền án vừa chấp hành xong án tù trở về địa phương.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    NINH LAN (Tổng hợp)

    [mecloud]AACcf6o61L[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ham-hiep-be-gai-cung-thon-khi-xin-di-nho-xe-a115006.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.