+Aa-
    Zalo

    Hàng chục đối tượng hỗn chiến trong đêm bị công an nổ súng trấn áp

    • DSPL
    ĐS&PL Có mâu thuẫn từ trước, 2 nhóm người lao vào đánh nhau khiến cả khu phố náo loạn.

    Có mâu thuẫn từ trước, 2 nhóm người lao vào đánh nhau khiến cả khu phố náo loạn. Phải đến khi lực lượng chức năng xuất hiện, nổ nhiều phát súng các đối tượng mới bị trấn áp.

    Ngày 8/11, Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương đang tạm giữ hình sự 16 đối tượng và xử lý hành chính 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

    2 nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Người Đưa Tin

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h30 ngày 7/11, Nguyễn Hữu Toại (SN 1985, ngụ tỉnh Lâm Đồng) kéo theo hàng chục đối tượng khác đi trên hai xe ô tô và nhiều xe máy cầm theo hung khí truy tìm nhóm của Hoàng Văn Kim (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Dương) để "thanh toán".

    Khi đến quán cà phê Ngọc Phượng, có địa chỉ tại khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An thì phát hiện nhóm của Hoàng Văn Kim đang ở trong quán này nên băng của Toại xông vào. Lúc này, người của hai nhóm lao vào “hỗn chiến” làm náo loạn cả khu phố.

    Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An, đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng có mặt phong toả vây ráp băng nhóm trên. Phát hiện thấy lực lượng công an các đối tượng hung hãn chống trả để tẩu thoát, buộc lực lượng này phải nổ nhiều phát súng để trấn áp khống chế.

    Hung khí thu được trong vụ hỗn chiến. Ảnh: VietNamNet

    Công an sau đó đã đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí và phương tiện trong vụ hỗn chiến.

    Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-chuc-doi-tuong-hon-chien-trong-dem-bi-cong-an-no-sung-tran-ap-a250654.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan