+Aa-
    Zalo

    Hàng chục tấn cá ở Thanh Hóa chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một lượng lớn cá trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) chết bất thường, khiến nhiều hộ dân nuôi cá bị ảnh hưởng.

    Một lượng lớn cá trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) chết bất thường, khiến nhiều hộ dân nuôi cá bị ảnh hưởng.

    Vào hôm 4/4, UBND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) thông tin trong khoảng thời gian từ 1/4 - 4/4, tại khu vực vụng Ngọc, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt.

    Theo số liệu thống kế, số lượng cá bị chết, ảnh hưởng vào khoảng gần 30 tấn, trong số đó có khoảng 4 tấn cá tự nhiên, còn lại là gần 26 tấn cá nuôi lồng. Cá chết gồm nhiều loại, trong đó có một số loài cá nuôi trong ô, lồng chết như cá mú, cá hồng Mỹ, cá giò, cá vàng anh và các loại cá tự nhiên chết gồm cá uốp, cá sơn… Được biết, lần cá chết này ảnh hướng tới 55 hộ dân ở xã Nghi Sơn.

    “Cá tự nhiên hay cá nuôi ở ô, lồng của các hộ dân, kể cả cá sống ở tầng đáy chết hàng loạt trong điều kiện thời tiết những ngày qua không có biến động nhiều là hiện tượng rất hiếm gặp trên địa bàn”, lãnh đạo địa phương cho hay.

    Gần 30 tấn cá ở khu vực vụng Ngọc, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: N.T/ Tri thức trực tuyến

    Ngay sau khi hiện tượng cá chết xảy ra, UBND xã Nghi Sơn đã phối hợp với Chi cục Thủy sản – sở Nông thôn & Phát triển nông nghiệp, Chi cục Bảo vệ môi trường (sở tài nguyên & Môi trường), Trạm Biên phòng Nghi Sơn (Bộ đội biên phòng Thanh Hóa) và Công an thị xã Nghi Sơn và UBND xã Nghi Sơn đi kiểm tra thực tế.

    Các mẫu nước, mẫu cá đã được gửi đến Viện Nuôi trồng thủy sản 1 để làm xét nghiệm. Hôm 3/4, Viện Hải sản cũng đã tới để lấy mẫu cá, mẫu nước nhằm xác định nguyên nhân gây nên hiện tượng cá chết hàng loạt.

    UBND thị xã Nghi Sơn chỉ đạo các xã ven biển, đặc biệt là xã Nghi Sơn tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom và đem cá chết đi tiêu hủy, không tiêu thụ ra thị trường.

    Được biết, hiện tượng cá chết còn xuất hiện rải rác tại các phường Hải Thượng, Hải Hà, Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn) và một số địa bàn ven biển huyện Quảng Xương.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-chuc-tan-ca-o-thanh-hoa-chet-bat-thuong-chua-ro-nguyen-nhan-a361377.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan