+Aa-
    Zalo

    Hàng loạt điểm thi đóng cửa vì không có thí sinh thi Sử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia, hàng loạt điểm thi đã phải đóng cửa vì không có thí sinh chọn thi môn Sử.

    (ĐSPL) - Trong ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia, hàng loạt điểm thi đã phải đóng cửa vì không có thí sinh chọn thi môn Sử.

    [mecloud]cjQqstQ36f[/mecloud]

    Sáng nay (4/7), các thí sinh của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 lựa chọn môn thi Lịch sử làm môn tự chọn tiếp tục “chiến đấu” với thời gian làm bài là 180 phút. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ GD & ĐT, trong tám môn thi của kỳ thi THPT quốc gia, môn Lịch sử có lượng thí sinh đăng ký dự thi ít nhất, cả nước chỉ có khoảng 153.000 thí sinh.

    Tại TP Cần Thơ, sử là môn ít thí sinh chọn nhất với số lượng 477 học sinh. Trong 9 điểm thi ở 9 quận huyện do Sở GD – ĐT TP Cần Thơ tổ chức thì Trường THPT Hà Huy Giáp ở huyện Cờ Đỏ là điểm thi có ít thí sinh nhất với số lượng thi chỉ có 4 em; còn điểm có nhiều thí sinh nhất là điểm thi Trường THPT Thới Laiở huyện Thới Lai với số lượng 98 em.

    Điểm thi đóng cửa vì không có thí sinh thi môn sử. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

    Còn tại cụm thi liên tỉnh do trường ĐH Cần Thơ chủ trì có 4.925 thí sinh đăng kí chọn thi môn Sử. Ông Nguyễn Minh Trí - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Cần Thơ cho biết, trong 28 điểm thi thì có đến 14 điểm thi không có thí sinh nào thi môn Sử nên phải “đóng cửa”.Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 4–7 thì 14 điểm thi này hoàn toàn im lìm, không có công an, giám thị, phụ huynh, thí sinh nào cả...

    Buổi sáng thí sinh dự thi môn Lịch sử với thời gian làm bài 180 phút (phát đề lúc 7h45 và bắt đầu làm bài từ 8h). Buổi chiều thí sinh dự thi môn Sinh học (phát đề lúc 14g15 và làm bài lúc 14h30).
    Như tin tức đã đưa, theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 được xây dựng trên cơ sở đáp ứng mục đích tổ chức thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

    Đề thi đặt ra yêu cầu ở 2 mức độ cơ bản và nâng cao, tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014.

    Trong đó, tỷ lệ điểm dành cho mức độ cơ bản chiếm khoảng 60\% tổng số điểm và cho mức độ nâng cao chiếm khoảng 40\% tổng số điểm để đảm bảo phân loại được trình độ của thí sinh.
    Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 được xây dựng trên cơ sở đáp ứng mục đích tổ chức thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

    Đề thi đặt ra yêu cầu ở 2 mức độ cơ bản và nâng cao, tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014.

    Trong đó, tỷ lệ điểm dành cho mức độ cơ bản chiếm khoảng 60\% tổng số điểm và cho mức độ nâng cao chiếm khoảng 40\% tổng số điểm để đảm bảo phân loại được trình độ của thí sinh.

    Bộ GD-ĐT cung cấp số liệu cụ thể, ở hai buổi thi hai môn Địa lý, Hóa học ngày 3/7 đã có thêm 167 thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi.

    Ngoài ra, còn có 21 thí sinh khác bị xử lý kỉ luật ở mức khiển trách và cảnh cáo.

    Đánh giá chung về tình hình kì thi diễn ra trên cả nước, Bộ GD- ĐT cho biết các cụm thi đã nghiêm túc thực hiện quy chế, không có sai sót về đề thi, không có sự cố đáng tiếc xảy ra.
    Dự kiến chiều tối nay, sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD-ĐT sẽ công bố đáp án của 8 môn thi.

    MAI NGUYÊN(Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-loat-diem-thi-dong-cua-vi-khong-co-thi-sinh-thi-su-a100834.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.