Hàng loạt xe "siêu khủng" bị phát hiện, bắt giữ


Chủ nhật, 10/08/2014 | 06:20


(ĐSPL) – Sau một thời gian mật phục, lực lượng chức năng Thừa Thiên – Huế đã phát hiện và xử lí 9 xe gỗ “siêu khủng” khi đang lưu thông trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.

(ĐSPL) – Sau một thời gian mật phục, lực lượng chức năng Thừa Thiên – Huế đã phát hiện và xử lí 9 xe gỗ “siêu khủng” khi đang lưu thông trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.
Chiều 9/8/2014, ông Lê Thế Bính, Chánh Thanh tra giao thông (TTGT) Thừa Thiên - Huế cho biết, ngay sau khi nhận thông tin từ Cục Quản lí đường bộ II, phát hiện hàng loạt xe chỗ gỗ “siêu khủng” đang vào địa phận Thừa Thiên - Huế, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai kế hoạch bắt giữ.
 Một trong những xe chuẩn bị lăn bánh qua trạm cân để cân tải trọng.
Theo đó, sau gần 3 giờ đồng hồ mật phục, tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, lực lượng chức năng đã bắt giữ, lập biên bản buộc hạ tải đối với 9 chiếc xe chỗ gỗ “siêu khủng” từ Lào thông quan qua cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) rồi lưu thông theo đường mòn Hồ Chí Minh vào địa phận Thừa Thiên - Huế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các xe chở gỗ trên đều chở quá tải từ 119,3 – 299,6\%.
Đặc biệt, xe tải mang BKS: 29N – 8642 do tài xế Nguyễn Hữu Lộc (SN 1967) trú tại TP Quy Nhơn (Bình Định) điều khiển đã chở quá tải đến 340,9\%. Riêng xe mang BKS: 37C – 070.06 do tài xế Nguyễn Danh Hải (SN 1972), trú tại huyện Đô Lương (Nghệ An) điều khiển ngoài lỗi chở quá tải 161,8\%, giấy chứng nhận đăng kiểm đã hết hạn từ ngày 6/8/2014.
 Xe gỗ “siêu khủng” đã băm nát nhiều đoạn trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh và quốc lộ 49.
Ngoài lỗi vi phạm chở quá tải, các xe còn bị lập biên bản lỗi xếp hàng vượt quá phía sau thùng xe trên 10\% chiều dài xe. Được biết, thời gian qua Công an huyện A Lưới từng nhiều lần xử phạt các xe gỗ từ cửa khẩu La Lay về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) vì lỗi quá khổ.
Hiện, tất cả các xe “siêu khủng” nói trên đã bàn giao cho Công an huyện A Lưới.
Để có thêm thông tin về vụ việc, xin mời quý độc giả đón đọc bài viết đăng tải trên báo giấy Người đưa tin, số ra ngày thứ Ba, 12/8/2014.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-loat-xe-sieu-khung-bi-phat-hien-bat-giu-a45411.html

  • Xe khủng lọt trạm cân có tiêu cực?

    Xe khủng lọt trạm cân có tiêu cực?

    Chiếc xe khủng đi từ Hà Nội vào TP HCM qua hàng loạt trạm cân và chỉ bị phạt tại Bình Thuận. Cả lãnh đạo Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đều “thấy kỳ lạ và không loại trừ nguyên nhân có tiêu cực”.
  • Bí mật hành trình xe đúng tải

    Bí mật hành trình xe đúng tải "biến" thành... quá tải

    Trạm cân đã được đặt ngay tại cổng cảng để đảm bảo chỉ có xe đúng tải mới được ra đường. Thế nhưng, những xe đúng tải sau đó bỗng chốc "biến" thành quá tải bằng những thủ đoạn tinh vi.
  • Hơn 11.000 xe quá tải trong 10 ngày

    Hơn 11.000 xe quá tải trong 10 ngày

    (ĐSPL) - 11.094 xe quá tải trọng cho phép là con số đo được qua hệ thống cân động tốc độ thấp tại trạm thu phí Bến Thủy II (Nghệ An) trong 10 ngày (từ 26/6 - 5/7/).
  • Thứ trưởng Bộ GTVT: Để lọt xe quá tải, có tiêu cực, cò mồi!

    Thứ trưởng Bộ GTVT: Để lọt xe quá tải, có tiêu cực, cò mồi!

    (ĐSPL) – "Tại những địa phương thực hiện chưa tốt việc kiểm soát tải trọng xe, ngoài việc cân xe chưa tốt còn xuất hiện cả tiêu cực, cò mồi" – Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ nhận định.