+Aa-
    Zalo

    Hàng nghìn người dân ở Quảng Ngãi phải sơ tán khẩn cấp do lũ dâng cao

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Đợt lũ thứ ba tràn về vào rạng sáng 8/12 đã gây chia cắt, cô lập hàng loạt khu dân cư khắp 12 xã, thị trấn ở tỉnh Quảng Ngãi.

    (ĐSPL) - Đợt lũ thứ ba tràn về vào rạng sáng 8/12 đã gây chia cắt, cô lập hàng loạt khu dân cư khắp 12 xã, thị trấn ở tỉnh Quảng Ngãi.

    Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, rạng sáng 8/12, đợt lũ lớn thứ ba trong tuần tràn về, gần chạm đỉnh lũ lịch sử năm 2013. Quảng Ngãi đã phải sơ tán hàng nghìn người dân đến vùng cao an toàn.

    Ông Phan Bình, Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cho biết, lũ tràn về đã gây chia cắt, cô lập hàng loạt khu dân cư khắp 12 xã, thị trấn địa phương. Hiện, hàng trăm nhà dân ở xã Hành Tín Đông ngập sâu hơn 1,5m. 

    Lực lượng cứu hộ Quảng Ngãi sơ tán người dân vùng lũ đến vùng cao an toàn. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    Cũng theo vị Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, đợt lũ này chỉ thấp hơn khoảng 0,5m so với đỉnh lũ lịch sử năm 2013, mức nước cao hơn hai đợt lũ vừa qua trong tuần.

    Từ đêm qua đến sáng nay (8/12), huyện đã phải sơ tán khẩn cấp hơn 1.100 hộ dân, với khoảng 4.000 nhân khẩu ở các xã Hành Dũng, Hành Minh, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây... từ nhà thấp đến nhà cao an toàn.

    Để đảm bảo an toàn trong lũ, các xã, thị trấn cũng đã phát loa kêu gọi người dân chủ động kê cao tài sản, sơ tán gia súc, gia cầm lên cao tránh nước lũ cuốn trôi.

    Lực lượng dân quân, thanh niên xung kích cũng lập nhiều chốt chặn trên các tuyến đường liên huyện, xã trên địa bàn, nhằm hạn chế người dân đi qua những đoạn ngập sâu, nước chảy xiết.

    Mưa lũ khiến Quảng Ngãi ngập sâu, có nơi hơn mét. Ảnh: VnExpress.

    Sáng cùng ngày, huyện Tư Nghĩa cũng sơ tán khẩn cấp hơn 440 hộ dân, với khoảng 1.500 người, ở vùng trũng thấp Nghĩa Mỹ và Nghĩa Hiệp đến vùng cao tránh lũ. 

    Theo TTXVN, tính đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 8 người bị chết do mưa lũ; 7 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 62 ngôi nhà bị hư hỏng và 780 ngôi nhà bị ngập nước. 

    Về nông nghiệp, mưa lũ đã làm trên 580ha lúa bị thiệt hại và gần 1.500ha rau màu bị hư hỏng hoàn toàn. Diện tích cây trồng hằng năm bị hư hỏng 463,08ha và gần 140ha diện tích đất canh tác bị sa bồi, thủy phá. 

    Mưa lũ cũng làm 11 đập thủy lợi bị hư hỏng, 18 tuyến kênh bị sạt lở với tổng chiều dài trên 40km; nhiều hệ thống cống, kè, đê và bờ sông, suối bị sạt lở, hư hỏng.

    Mưa trong nhiều ngày qua đã làm quốc lộ 24, 24C và đường liên tỉnh, xã bị sạt lở hàng chục điểm, cầu bị hư hỏng nặng; 9 cầu tạm bị cuốn trôi...

    Hiện, mực nước trên các sông đang dao động ở mức rất cao. Dự báo trong thời gian tới, lũ trên hầu hết các sông trong tỉnh có khả năng tăng lên; do vậy các địa phương cần thực hiện tốt công tác phòng chống lũ.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-nghin-nguoi-dan-o-quang-ngai-phai-so-tan-khan-cap-do-lu-dang-cao-a173268.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan