+Aa-
    Zalo

    Hàng trăm người đang tìm kiếm phi công máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 200 người cùng nhiều phương tiện đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn.

    Liên quan đến vụ máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 200 người cùng nhiều phương tiện đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn.

    Báo Tiền Phong dẫn báo cáo của Ủy ban Quốc gia ứng phó Sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho hay, lúc 11h16 (ngày 26/7), máy bay Su-22 (số hiệu 8551) của Trung đoàn PK-KQ 923/Sư đoàn 371/Quân chủng Phòng không - Không quân bay huấn luyện tại khu vực huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

    Lúc 11h35, cùng ngày, máy bay bị mất liên lạc. Qua xác minh của cơ quan chức năng máy bay đã bị sự cố tại khu vực làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, 2 phi công (Thượng tá Phạm Giang Nam, Phó TMT Trung đoàn 921/f 371, Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng-TMT e921/f371) hy sinh.

    Hiện trường vụ rơi máy bay ở Nghệ An - Ảnh: TTXVN

    Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thành lập đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Phương Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, tham gia đoàn công tác có Đại tá Phạm Huấn - Trưởng phòng Cứu hộ - Cứu nạn và cơ quan chức năng của Quân khu đến hiện trường chỉ đạo công tác bảo vệ hiện trường và phối hợp xác minh vụ việc.

    Cục Cứu hộ - Cứu nạn tổ chức đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến - Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn; Tham gia đoàn công tác có Đại tá Đàm Xuân Trưởng - Trưởng phòng Tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành và Đại tá Nguyễn Như Thành - Trợ lý Trung tâm quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn vào hiện trường phối hợp với BTM Quân khu 4 xử lý vụ việc.

    Quân chủng PK-KQ thành lập đoàn công tác do Thiếu tướng Vũ Văn Kha- Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng làm Chủ tịch, ông Lê Đức Minh - Trưởng phòng Cứu hộ - Cứu nạn và cơ quan chức năng của Quân chủng tham gia.

    Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã huy động 220 người (Bộ đội 50 người, Dân quân 70 người, lực lượng khác 100 người); 8 phương tiện (04 xe ô tô, 02 xe cứu hỏa, 02 xe cứu thương) đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn.

    Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo VnExpress, ông Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch xã Nghĩa Yên (huyện Nghĩa Đàn) cho hay: "Thân máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh, vị trí máy bay rơi là đồi núi, không có nhà dân".

    Vị trí máy bay rơi cách thành phố Vinh (Nghệ An) khoảng 100 km.

    Theo Tri thức trực tuyến, tiêm kích bom Su-22 là máy bay chiến đấu đầu tiên của không quân Việt Nam bay ra tuần tiễu Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc từ năm 1988.

    Máy bay có tính năng đặc biệt với công nghệ cánh cụp cánh xòe cho phép tăng tốc nhanh chóng. Hiện, Trung đoàn 921 được trang bị 3 loại máy bay chính là Su-22M, Su-22M3 và Su22-M4.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-tram-nguoi-dang-tim-kiem-phi-cong-may-bay-su-22-roi-o-nghe-an-a237834.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan