+Aa-
    Zalo

    Hàng trăm người vây trụ sở công an, cướp 1,5 tấn nghêu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Hàng trăm người dân đã đến la hét, dọa tấn công lực lượng công an và dùng đá ném vỡ toàn bộ cửa kính trụ sở công an xã, tràn vào cướp hơn 1,5 tấn nghêu.

    (ĐSPL) - Hàng trăm người dân đã đến la hét, dọa tấn công lực lượng công an và dùng đá ném vỡ toàn bộ cửa kính trụ sở công an xã, tràn vào cướp hơn 1,5 tấn nghêu.

    Ngày 14/7, bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Thừa Đức, huyện Bình Đại (Bến Tre) cho biết: Hơn một tuần nay, bãi nghêu của Hợp tác xã (HTX) Thủy sản Đồng Tâm có hàng ngàn người và hàng trăm ghe cào tràn vào lấy nghêu. Trong số người trộm nghêu có cả dân địa phương. Một số thương lái từ nhiều nơi cũng tụ về thu mua nghêu giống với giá khoảng 1 triệu đồng/kg.

    “Theo ước tính, đến nay HTX Đồng Tâm đã thiệt hại khoảng 10 tấn nghêu giống và 1.000 tấn nghêu thịt với giá trị trên dưới 20 tỉ đồng. Khi lực lượng chức năng địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng, cảnh sát cơ động tỉnh tuyên truyền vận động người dân không tham gia bắt nghêu trái phép và bảo vệ bãi nghêu, nhiều cán bộ đã bị nhóm người cướp nghêu hành hung. Trong đó có trường hợp bị thương khá nặng như ông Mai Văn Yên, Ấp đội trưởng ấp Thừa Tiên, bị đánh sưng phù mắt”, bà Thơ cho biết.

    Cũng theo bà Thơ, tối 12/7, sau khi lực lượng chức năng thu giữ hơn hai tấn nghêu khai thác trái phép mang về trụ sở công an xã để bàn giao lại cho HTX, khoảng 500 người đã đến bao vây trụ sở công an và phòng tiếp dân UBND xã. Một số đối tượng đã la hét, dọa tấn công lực lượng công an và dùng đá ném vỡ toàn bộ cửa kính trụ sở công an xã, tràn vào cướp hơn 1,5 tấn nghêu là tang vật.

    Đến chiều 13/7, khoảng 1.000 người trộm nghêu tiếp tục đến khu vực bãi nghêu của HTX để khai thác trái phép. Tại đây, xảy ra ẩu đả giữa một số nhóm trộm từ nơi khác với dân địa phương.

    Trước tình trạng trên, để bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an tỉnh, huyện cũng đã được huy động đến hiện trường. Từ ngày 12/7, tàu kiểm ngư VN - 90701 KN của Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre cũng xuất hiện tại khu vực này. Nhiệm vụ của tàu kiểm ngư là phối hợp với biên phòng và lực lượng chức năng địa phương tuần tra, phát hiện các đối tượng sử dụng ghe cào nghêu trái phép.

    Tuy nhiên, do hầu hết người dân tham gia "cướp" nghêu đều là người nghèo, lực lượng chức năng bước đầu chỉ có thể tuyên truyền chứ không thể áp dụng biện pháp mạnh. Do vậy, lực lượng chức năng vẫn không thể ngăn chặn tình trạng khai thác nghêu trái phép.

    Hàng trăm người vây trụ sở công an, cướp 1,5 tấn nghêu
    Tàu kiểm ngư tăng cường bảo vệ bãi nghêu. Ảnh: H.N

    Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Trần Văn Kiển, Chủ nhiệm HTX Đồng Tâm cho biết: Việc "cướp" nghêu tại Bình Đại hầu như năm nào cũng diễn ra, kéo dài hết tháng này qua tháng khác. Từ tháng 5 đến tháng 6, tại xã Thới Thuận (huyện Bình Đại) mỗi ngày luôn có hàng trăm người kéo nhau ra bãi nghêu cồn Chày Mười của HTX Rạng Đông chờ khi triều rút, dùng bàn cào có túi lưới cào bắt nghêu giống, bất chấp sự can ngăn của lực lượng bảo vệ.

    Ban đầu, khi thấy người dân nơi khác kéo đến khai thác nghêu giống, người dân địa phương ra ngăn cản. Nhưng sau đó, thấy cản không xuể thì mạnh ai nấy cào, rồi cào luôn vào bãi nghêu do HTX Rạng Đông quản lý. Tại bãi nghêu của HTX Đồng Tâm, ban đầu người dân cũng khai thác "ngoài rìa", nhưng chỉ sau đó vài ngày là mạnh ai nấy cào, lực lượng chức năng bó tay.

    Cũng theo ông Kiển, ngoài thiệt hại trước mắt là mất trắng vụ nghêu năm nay, ít nhất 2 năm sau sân nghêu mới có thể khôi phục trở lại.

    Về việc dân tràn vào trụ sở công an xã cướp nghêu, đại tá Võ Hùng Dũng, Trưởng Công an huyện Bình Đại cho biết, cơ quan điều tra đang xác minh một số đối tượng và sẽ có hướng xử lý tùy theo mức độ vi phạm. Đây là vụ cướp nghêu đầu tiên ở huyện Bình Đại, công an huyện cũng đang điều tra, thống kê lại mức độ thiệt hại thực tế đối với các bãi nghêu của HTX Đồng Tâm hiện nay.

    Ông Dũng lý giải nguyên nhân vụ cướp nghêu một phần là do cách làm của HTX. Lẽ ra, sau khi công an bàn giao số nghêu tịch thu, HTX phải đưa số nghêu này trở lại bãi hoặc có hình thức xử lý phù hợp. Đằng này họ lại cử nhân viên đến và bán đấu giá ngay tại trụ sở công an xã gây hiểu lầm cho người dân.

    Hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ ba phương tiện với 21 đối tượng từ địa phương khác dùng máy hút cát để bắt nghêu trái phép.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-tram-nguoi-vay-tru-so-cong-an-cuop-15-tan-ngheu-a41149.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cày nát đáy biển săn banh lông

    Cày nát đáy biển săn banh lông

    Thời gian gần đây, huyện đảo Phú Quốc lên cơn sốt đánh bắt và thu gom con banh lông. Loài sinh vật biển này bất ngờ được các thương lái TQ săn lùng và mua với giá rất cao.