+Aa-
    Zalo

    Hàng vạn du khách đổ về chợ Viềng "mua may, bán rủi" trước ngày khai hội

    • DSPL
    ĐS&PL Với mong muốn được “bán điều rủi, mua sự may” tại phiên chợ lớn nhất trong năm ở Nam Định, ngay từ trưa 11/2, hàng vạn du khách đã tới dự lễ hội chợ Viềng.

    Với mong muốn được “bán điều rủi, mua sự may” tại phiên chợ lớn nhất trong năm ở Nam Định, ngay từ trưa 11/2, hàng vạn du khách đã tới dự lễ hội chợ Viềng.

    Dù từ đêm nay 11/2 (mùng 7 Tết) chợ Viềng mới chính thức mở chợ nhưng ngay từ rất trưa cùng ngày, hàng vạn du khách đã ùn ùn đổ về khiến giao thông nơi đây trở nên kẹt cứng.

    Hiện CSGT Nam Định đã được điều động chốt trực và phân luồng giao thông tại khu vực cửa ngõ, các ngã ba, ngã tư nhưng do lượng người quá đông khiến việc điều tiết gặp nhiều khó khăn.

    Thậm chí, do chờ quá lâu, một số du khách đã phải gửi xe từ xa để đi bộ, men theo các bờ ruộng vào chợ.

    Mọi cửa ngõ dẫn vào chợ Viềng, Nam Định đều kẹt cứng cho lượng khách du lịch đổ về quá đông. Ảnh: VietNamnet

    Các phương tiện bất lực nhích từng bước để di chuyển. Ảnh: VietNamnet

    Càng về chiều mùng 7 Tết, lượng người đổ về Chợ Viềng càng đông. Ảnh: Dân Trí

    Tại chợ Viềng, đủ loại mặt hàng được bày bán. Ảnh: Dân Trí

    Lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông. Ảnh: Dân Trí

    Hội chợ Viềng diễn ra từ đêm mùng 7 và ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm tại huyện Vụ Bản. Mặc dù chợ Viềng họp cả ngày, nhưng người ở xa thường về từ sớm để chờ thời điểm khai hội.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-van-du-khach-do-ve-cho-vieng-mua-may-ban-rui-truoc-ngay-khai-hoi-a262564.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan