+Aa-
    Zalo

    Hàng vạn người đổ về Quảng Bình viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Nhân dịp nghỉ lễ 30/4, hàng vạn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ về Vũng Chùa - Đảo Yến để viếng mộ vị Đại tướng của dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    (ĐSPL) - Nhân dịp nghỉ lễ 30/4, hàng vạn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ về Vũng Chùa - Đảo Yến để viếng mộ vị Đại tướng của dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    Năm nay, nhân kỉ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014) và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trong 2 ngày 30/4 - 1/5, hàng vạn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ dồn về Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để đến thắp hương và viếng mộ vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    Thời tiết Quảng Bình trong những ngày này luôn nắng nóng, nhưng không vì thế mà dòng người xếp hàng cảm thấy chùn bước, bởi rất đông trong số họ là những người cựu chiến binh, những người đi sau tiếp bước của Đại tướng, họ đến với tấm lòng thành kính, bảy tỏ sự tri ân chân thành đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    Theo tin tức trên tờ VOV, Trung úy Nguyễn Khắc Tân Hào - Chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ khu lăng mộ, kể từ ngày linh cữu Đại tướng về yên nghỉ Vũng Chùa – Đảo Yến, đã có 65.000 đoàn khách với khoảng 620.000 lượt người đến viếng mộ Người. Đặc biệt, trong ngày 30/4 đã có hơn 20.000 lượt người tới viếng mộ Đại tướng.

    Sáng sớm đã rất đông đoàn người xếp hàng vào viếng mộ Đại tướng

    Dòng người xếp hàng dài chờ đến lượt vào viếng mộ Đại tướng. Ảnh: Dân Trí

    Dù rất đông, nhưng không hề có sự chen chúc. Ảnh: VOV

    Các em học sinh trở thành “hướng dẫn viên” ở Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    Các sinh viên tình nguyện luôn có mặt đễ sẵn sàng giúp đỡ và chỉ dẫn cho du khách. Ảnh: Dân Trí

    Hàng vạn người đổ về Quảng Bình viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    Vườn mai trong khu mộ của Đại tướng.

    Một đoàn sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm Huế

    Trường ĐH Nông lâm huế cũng tổ chức cho sinh viên đến viếng mộ Đại tướng nhân dịp nghỉ lễ. Ảnh: Dân Trí

    Du khách nhận hương để đến thắp lên mộ tướng Giáp.

    Dòng người kính cẩn nghiêng mình thắp hương trước phần mộ Người

    Kính cẩn thắp nén hương lên mộ vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc.

    Kể từ khi về Vũng Chùa an nghỉ, mộ của Đại tướng lúc nào cũng tràn ngập hoa tươi. Ảnh: VOV

    Từng đoàn xe đến viếng đông gây tắc nghẽn giao thông

    Dù đã trưa, nhưng dòng người vẫn không ngừng đổ về nơi Đại tướng an nghỉ. Ảnh: Dân Trí


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-van-nguoi-do-ve-quang-binh-vieng-mo-dai-tuong-vo-nguyen-giap-a31353.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan