+Aa-
    Zalo

    Hành trình cha mẹ phát hiện, nuôi dưỡng tài năng thiên bẩm của "thần đồng" 7 tuổi Quang Bình

    • DSPL
    ĐS&PL Cha mẹ “thần đồng” 7 tuổi Quang Bình chia sẻ bí quyết giúp con phát triển tốt mà không cảm thấy bị "chín ép".

    Cha mẹ “thần đồng” 7 tuổi Quang Bình chia sẻ bí quyết giúp con phát triển tốt mà không cảm thấy bị "chín ép".

    Quang Bình năm nay 7 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Phúc, là con út trong gia đình có 2 anh em. Cậu bé từng gây sốt bởi khả năng ghi nhớ siêu phàm khi tham gia "Siêu Trí Tuệ Việt Nam 2019". Cụ thể, Quang Bình đã trổ tài ghi nhớ 195 quốc huy trên màn hình và trả lời đúng tên quốc gia, vùng lãnh thổ khi chỉ nhìn một phần hình ảnh từ quốc huy của nước đó bằng tốc độ “nhanh như chớp”.

    Gia đình "thần đồng" Quang Bình xuất hiện ở "Mẹ tuyệt vời nhất".

    Đến với "Mẹ Tuyệt Vời Nhất", Quang Bình tiết lộ bản thân có 3 thiên bẩm: học nhanh, Tiếng Anh và Địa Lý. Bố là người đầu tiên dạy cậu bé Địa Lý nhưng kết quả giờ đây cũng không theo kịp con trai.

    Từ lúc 2 tuổi rưỡi Quang Bình đã có sự yêu thích đặc biệt với con số và chữ cái, cậu bé dễ dàng ghi nhớ tất cả chỉ sau 2 tuần tiếp cận. Tiếp đó, sau khi đã học hết bảng chữ cái tiếng Việt, Quang Bình đã thể hiện sự thích thú với tiếng Anh khi nhìn thấy anh trai học.

    Không chỉ học cùng, cậu bé còn thuộc từ mới nhanh hơn người anh trai khi đó đang học lớp 3. Nhận thấy sự khác biệt, cha mẹ Quang Bình đã tìm hiểu cách dạy học, mua thêm tài liệu để hỗ trợ con phát triển.

    Chị Thắm - mẹ Quang Bình chia sẻ, dù con trai cô thể hiện sự thông minh, nhanh trí vượt bậc so với nhiều trẻ khác nhưng mọi người cũng không nên nghĩ gì quá lớn lao.

    Chúng ta nghĩ rằng từ lúc thai nghén là phải làm gì, sinh con ra ăn gì, uống gì hay là như thế nào để có một đứa con thông minh như vậy? Nay cũng xin chia sẻ với tất cả các mẹ rằng tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường nhưng trong cuộc sống không phải tất cả mọi thứ đều đến một cách tự nhiên mà nhiều khi đó là quá trình rèn luyện, cố gắng phấn đấu”, chị Thắm cho biết.

    Mẹ Quang Bình chia sẻ cách nuôi dạy, hỗ trợ phát triển trí tuệ cho con trai.

    Khi phát hiện con trai có năng khiếu tiếng Anh, gia đình đã có những định hướng và mau chóng tìm nơi cho con học. Vì ở nông thôn không có trung tâm hay lớp dạy nên hai vợ chồng phải đưa con ra thành phố học: “Lúc đó cháu học mầm non 4 tuổi thì cứ tan trường 4 rưỡi là mẹ tan làm qua đón, mua sẵn cho con 1 chiếc bánh mì và 1 hộp sữa để con ăn tạm. Sau đó đưa con đến bến phà để sang thành phố học.

    Mẹ dắt con qua phà xong bố sẽ chờ sẵn bên kia phà để đưa con đến lớp, ngồi chờ 2 tiếng cho con học xong thì mới đưa con về. Có những hôm 7,8h tối vẫn lênh đênh trên phà dù trời mưa gió.

    Tuy vậy, dù thế nào Quang Bình cũng rất quyết tâm, thích học, không lúc nào mè nheo hay nói không muốn học. Chính sự quyết tâm của con là động lực lớn để bố mẹ quyết tâm dành nhiều thời gian cho con hơn”.

    Ngoài chú tâm giúp con phát triển trí não, bố mẹ Quang Bình còn coi trọng việc giáo dục nhân cách. Chị Thắm luôn dạy hai con phải biết khiêm tốn, cảm thông, chia sẻ với người xung quanh.

    Là người chăm chỉ làm công tác xã hội, chị Thắm tâm sự: “Em có 1 câu lạc bộ chia sẻ yêu thương. Hàng ngày mẹ đi làm công tác từ thiện đó thì các con cũng thấy hình ảnh của mẹ và em rất cảm động khi con trai lớn đã viết về hình ảnh của mẹ trong công tác từ thiện khi làm bài văn. Em cảm thấy những gì mình làm các con đều nhìn thấy và ngấm vào các cháu”.

    Không chỉ con trai lớn, con út Quang Bình cũng không làm mẹ thất vọng với hành động vô cùng trưởng thành khi tham gia "Siêu Trí Tuệ". Dù dành chiến thắng nhưng cậu bé 7 tuổi không hề tự kiêu mà còn chạy đến động viên khi thấy đối thủ khóc.

    Giải thích về điều này, Quang Bình thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Theo con thì cũng không bắt buộc phải thắng, mà chỉ cần vượt qua bản thân mình là được...Con không xoáy vào nỗi đau của người khác bởi vì nó bất lịch sự”. Dù còn nhỏ nhưng cách suy nghĩ, lối hành xử của Quang Bình khiến người lớn cũng phải ngả mũ thán phục.

    Sau khi lắng nghe mẹ con khách mời chia sẻ, NSND Hồng Vân gật gù nói: “Mặc dù là chương trình 'Mẹ tuyệt vời nhất' nhưng khi trò chuyện với cháu thì chị hiểu được cách dạy con của gia đình em như thế nào đối với đứa trẻ tương đối đặc biệt. Thường nếu cha mẹ kiêu hãnh về con nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng đến cháu, cháu sẽ cảm thấy mình là vô địch, không cần học gì nữa.

    Theo chị cách dạy của em rất hay vì bây giờ các bé nhỏ mà giỏi như Bình nhiều. Ngày trước các phương tiện truyền thông không có nhiều nên mọi người không phát hiện ra, nhưng mà bây giờ các cháu ăn uống, dinh dưỡng đầy đủ nên phát triển trí tuệ rất hay. Chia sẻ của em sẽ giúp các bà mẹ tham khảo, rút kinh nghiệm để nuôi dưỡng, ươm mầm tài năng”.

    Theo chị Thắm, gia đình hạnh phúc là một yếu tố quan trọng giúp con trai cô thông minh, hiểu chuyện: “Để các con phát triển toàn diện thì quan trọng nhất vẫn là nền tảng gia đình. Gia đình bố mẹ có sự đồng thuận và hạnh phúc thì con có thể phát triển tốt, thể hiện được hết khả năng”. Thông qua chương trình, cô cũng muốn gửi lời cảm ơn đến ông xã, người luôn đồng hành cùng vợ và các con trên mọi nẻo đường.

    Mẹ Quang Bình: “Muốn con phát triển toàn diện cha mẹ phải yêu thương lẫn nhau”.

    Vô cùng cảm động, bố Quang Bình nắm chặt tay cảm ơn bà xã và tiếp tục tâm sự với NSND Hồng Vân: “Khi có Quang Bình, điều em đắn đo nhất là nhà xa thành phố, khi biết khả năng của con thì điều mình nghĩ nhiều nhất là sợ mất hoặc thui chột mất khả năng của con.

    Thực ra trách nhiệm của một người bố, người mẹ thì lúc nào cũng mong rằng mình làm điều tốt nhất cho con. Em bắt đầu tìm tòi các phương pháp giáo dục trên mạng rồi định hướng để con tự tiếp cận, tự tiếp thu và cách tốt nhất của em là em hướng đến chuyện con tự giác làm mọi việc hơn là ép buộc”.

    Vi An

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hanh-trinh-cha-me-phat-hien-nuoi-duong-tai-nang-thien-bam-cua-than-dong-7-tuoi-quang-binh-a333022.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan