Hành trình truy bắt nhóm “siêu trộm” luôn "găm" súng bên người


Thứ 6, 21/04/2017 | 02:37


Sau 9 tháng điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu đã tóm gọn nhóm "siêu trộm" luôn "găm" súng trong người.

Sau 9 tháng điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Dương Minh Châu đã tóm gọn nhóm "siêu trộm" luôn "găm" súng trong người.

Báo Công an nhân dân đưa tin, chiều 20/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) cho biết, sau 9 tháng tích cực điều tra mở rộng vụ án, đã bắt được Trần Minh Tình (30 tuổi, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, cơ quan Công an đã bắt giữ đồng bọn của Tình, gồm: Nguyễn Đình Hiệp (29 tuổi) và Vũ Cát Phong (cùng ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) 

Các đối tượng gây án - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo thông tin đăng tải trên ANTV, tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ khoảng cuối tháng 7/2016, Hiệp và Phong cấu kết cùng với Trần Minh Tình thuê xe ô tô, tìm các nhà dân sơ hở để trộm cắp.

Khoảng 5h ngày 26/7/2016, 3 đối tượng đã đột nhập vào nhà chị Lưu Thị Bích Hường (tại xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) lấy trộm 2 ĐTDĐ, 1 laptop và 2 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn như trên, ngày 4/9/2016, 3 đối tượng tiếp tục đột nhập vào nhà anh Trần Mạnh Hùng (tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu) lấy trộm 46 triệu đồng, 01 dây chuyền vàng 18k trọng lượng 1 chỉ và 01 laptop.

Trộm xong, 03 đối tượng di chuyển lên khu vực xã Phan, huyện Dương Minh Châu, đột nhập vào nhà bà Lê Thị Tuyết Hoa (44 tuổi) phá két sắt lấy trộm số tiền 28 triệu đồng.

Cũng theo báo Công an nhân dân, quá trình điều tra, Công an huyện Dương Minh Châu nhận được nguồn tin hết sức quý giá. Vào thời điểm xảy ra vụ mất trộm ở nhà bà Lê Thị Tuyết Hoa người dân thấy xe ôtô loại 5 chỗ ngồi, màu đỏ đen chạy về hướng cầu K13 thuộc xã Bàu Năng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thông tin trên nhanh chóng được thông báo đến Công an các địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuần tra truy tìm tội phạm.

Trong lúc tuần tra trên tại xã Bến Củi, trinh sát phát hiện một ôtô có đặc điểm như trên đang chạy về hướng huyện Dầu Tiếng (Bình Dương). Lần theo dấu vết ôtô, trinh sát phát hiện Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Tám Tàng (thị xã Phước Long.

Tại đây, ông Nguyễn Ngọc Tám, Giám đốc Công ty cho biết, ngày 4/9/2016, đã cho Hiệp thuê ôtô BKS 93A-026.21 trong thời gian 3 ngày với giá 900.000đ/ngày. Ngày 6/9/2016, Công an huyện Dương Minh Châu đã phối hợp với Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) bắt giữ Hiệp.

Từ lời khai của Hiệp, trinh sát tiếp tục bắt giữ Phong; riêng Tình nhanh chân bỏ trốn và bị Công an truy nã. Đặc biệt, trong người Tình lúc nào cũng thủ súng, Công an huyện Dương Minh Châu thông tin, nhờ sự hỗ trợ của Công an tỉnh Bình Phước, đặc biệt Công an huyện Bù Đăng.

Đến trung tuần tháng 4/2017, các trinh sát được người dân báo tin, thấy Tình xuất hiện ở khu vực thị trấn Đức Long, huyện Bù Đăng. Nhân lúc Tình vừa chạy xe, vừa nghe điện thoại, trinh sát nhanh chóng ập đến, quật ngã khống chế khiến đối tượng không kịp siết cò dù đạn đã lên nòng.

Tình khai nhận, Tình còn cùng đồng bọn khác thực hiện thêm nhiều vụ trộm tiền vàng gần nửa tỷ đồng ở Bình Phước.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hanh-trinh-truy-bat-nhom-sieu-trom-luon-gam-sung-ben-nguoi-a187875.html