+Aa-
    Zalo

    Hấp dẫn món cà chua nướng nhồi ớt chuông và diêm mạch

    • DSPL
    ĐS&PL Cà chua nhồi ớt chuông và diêm mạch là một món ăn rất dễ làm, dễ ăn. Món này có rất nhiều chất bổ lẫn chất xơ nên sẽ được cả gia đình yêu thích.

    Cà chua nhồi ớt chuông và diêm mạch là một món ăn rất dễ làm, dễ ăn. Món này có rất nhiều chất bổ lẫn chất xơ nên sẽ được cả gia đình yêu thích.

    Gần đây hạt diêm mạch (quinoa) được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm và ưa chuộng nhờ giá trị dinh dưỡng tốt của chúng cho sức khỏe. Ngoài việc làm salad, bạn có thể trộn diêm mạch với ớt chuông nhiều màu sắc và nhồi vào các quả cà chua để làm ra một món ăn rất hấp dẫn.

    Tuy chỉ toàn rau, hạt, nhưng món này có rắc một chút phô mai nên khi nướng lên ăn rất ngon. Chỉ với 30 phút chế biến, bạn sẽ có những quả cà chua nhồi ngon lành để chiêu đãi người thân trong gia đình.

    Nguyên liệu làm cà chua nhồi ớt chuông và diêm mạch

    3 quả cà chua chín đỏ

    70g hạt diêm mạch đỏ

    Ớt chuông đỏ, xanh, vàng mỗi loại 1 quả nhỏ

    30g ngô hạt

    20g lá húng quế

    30g phô mai Parmesan vụn

    Muối, hạt tiêu xay

    Cách làm cà chua nhồi ớt chuông và diêm mạch

    Bật và làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C. Dùng giấy bạc lót kín đáy khay nướng rồi để qua 1 bên.

    Thái nhỏ tất cả số ớt chuông cùng lá húng quế.

    Hạt diêm mạch đỏ bạn cho vào nấu như nấu cơm cho chín mềm.

    Cà chua cắt phần đầu (giữ lại làm nắp đậy) rồi dùng thìa lấy sạch ruột bên trong quả ra.

    Trộn diêm mạch với ớt chuông, húng quế, muối, hạt tiêu cho đều lên để làm nhân.

    Nhồi nhân vào trong lòng quả cà chua rồi rắc phô mai Parmesan vụn lên trên.

    Cho cà chua đã nhồi vào lò đã nóng, nướng trong khoảng 10-12 phút cho đên khi thấy lớp phô mai ngả màu vàng nâu là được.

    Cho cà chua ra đĩa và dọn ăn nóng.

    Chúc các bạn thành công và ngon miệng!

    Theo daydaycook

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hap-dan-mon-ca-chua-nuong-nhoi-ot-chuong-va-diem-mach-a195846.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan