+Aa-
    Zalo

    Hari Won: “Mọi người đừng nghĩ tôi cố tình nói giọng lơ lớ cho dễ thương”

    • DSPL
    ĐS&PL Trong vlog mới nhất trên kênh YouTube cá nhân, Hari Won đã trả lời những thắc mắc khán giả đặt ra cho mình. Những lời tâm sự của cô được nhiều người quan tâm, trong đó nổi bật là vấn đề nữ ca sĩ ở Việt Nam nhiều năm nhưng vẫn “nói đớt”, gây nhiều tranh cãi.

    Với câu hỏi cô là người gốc Việt nhưng luôn “tự xưng” là người Hàn Quốc, Hari Won giải thích việc nói mình là người nước nào thường dựa trên quốc tịch mình đang mang. Tuy có quốc tịch Hàn nhưng cô luôn trả lời: “Tôi có bố là người Việt, mẹ là người Hàn và tôi là con lai. Hari không hề chối bỏ mình là người Việt hay chỉ muốn mình là người nước ngoài, còn vấn đề nói mình là người nước nào thường dựa vào quốc tịch”.

    Trước câu hỏi vì sao ở Việt Nam nhiều năm nhưng vẫn chưa nói chuẩn ngôn ngữ này, Hari Won đưa ra dẫn chứng nhiều người đi định cư nước ngoài vẫn không nói được tiếng Anh như người bản xứ, trường hợp những người nói được rất hiếm, và những người này thường có tư duy ngôn ngữ cao.

    hari won 1
    Hari Won đăng vlog mới giải đáp những thắc mắc của khán giả. 

    Trong cuộc đời mình, tôi chỉ gặp đúng 3 người Hàn nói tiếng Việt chuẩn như người bản xứ. Người đầu tiên là bạn rất thân của tôi, người thứ hai là Han Sara, và người cuối cùng là một TikToker tôi vừa xem được trên mạng, anh ấy ở Hàn Quốc nhưng nói tiếng Việt giống như người Việt Nam. 

    Không phải tôi cố tình nói lơ lớ đâu, vì bản thân tôi rất muốn nói tiếng Việt giỏi, đến mức tôi phải đi học đại học về ngành tiếng Việt để nói được giỏi hơn. Đối với tôi, 4 năm học trong trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn mang lại cho mình nhiều kinh nghiệm quý giá. Tôi sửa được nhiều lỗi sai, áp dụng được nhiều kiến thức, còn trước đó chỉ gặp bạn bè rồi bắt chước nói theo thôi.

    Mọi người đừng nghĩ tôi cố tình nói giọng lơ lớ cho dễ thương, điều này không phải. Tôi rất muốn thành một người nói tiếng Việt giỏi, để trở thành một biểu tượng người Hàn nói tiếng Việt siêu giỏi, và tôi sẽ cố gắng để làm điều đó”, Hari Won bộc bạch.

    hari won 2
    Hari Won khẳng định không cố tình nói giọng lơ lớ. 

    Nói về tình trạng sức khỏe, giọng ca Anh cứ đi đi tâm sự hiện tại cô đã thấy đỡ hơn rất nhiều, chỉ thấy khó chịu một chút. Về phần nhìn, nếu để ý kỹ thì người đối diện mới nhận ra gương mặt cô có vấn đề, nhưng nó không ảnh hưởng quá lớn. Sau một thời gian theo điều trị châm cứu ở một bác sĩ người Hàn Quốc, bệnh liệt nửa mặt của cô đã cải thiện rõ rệt. 

    Nữ ca sĩ gốc Hàn tiết lộ, cô chi tiền làm đẹp cho gương mặt khá nhiều, dường như tuần nào cũng đi bắn lazer trị nám để da mặt đều màu, không bị thâm và trông tự nhiên hơn. Ngoài ra, cô cũng sử dụng nhiều công nghệ khác để giữ gìn nhan sắc, bổ sung dưỡng chất cho da. Bên cạnh chi tiền làm đẹp ở các spa, bà xã Trấn Thành tiết lộ cô cũng dưỡng da ở nhà rất kỹ, để bản thân luôn được trẻ trung, xinh đẹp hơn. 

    Cuối tập vlog, Hari Won tiết lộ sắp tới cô sẽ hoạt động nghệ thuật song song ở Việt Nam và Hàn Quốc, mong được khán giả yêu thương, ủng hộ nhiều hơn. Trong thời gian tới, nữ ca sĩ sẽ sang Hàn Quốc để làm việc, tuy nhiên cô vẫn sẽ về Việt Nam, thường xuyên di chuyển giữa hai nơi. 

    Minh Hạnh

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hari-won-moi-nguoi-dung-nghi-toi-co-tinh-noi-giong-lo-lo-cho-de-thuong-a566332.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan