Hậu tái xuất, "người tình Mỹ Tâm" xin tăng vốn nghìn tỷ


Thứ 3, 28/10/2014 | 00:31


(ĐSPL) - Sau quyết định trở lại đầu tư vào nuôi tôm để xuất khẩu, ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT CTCP Hùng Vương thông báo dự kiến tăng vốn lên 2.024 tỷ đồng.

(ĐSPL) - Sau quyết định trở lại đầu tư vào nuôi tôm để xuất khẩu, người tình tin đồn của Mỹ Tâm - ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT CTCP Hùng Vương thông báo dự kiến tăng vốn lên 2.024 tỷ đồng.

 - Hậu tái xuất, 'người tình Mỹ Tâm' xin tăng vốn nghìn tỷ

Theo nguồn tin từ An ninh tiền tệ, công ty CP Hùng Vương (mã: HVG) vừa đưa ra thông báo họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 nhằm xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung. Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 6/11/2014.

Theo đó, HVG dự kiến sẽ phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1.320 tỷ lên 2.024 tỷ đồng. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ gồm: chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 440 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất ngày 30/6/2014 nhằm tăng vốn thêm 264 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu tiên trong năm, công ty của "vua cá" Dương Ngọc Minh có kế hoạch tăng vốn. Từ cuối tháng 12/2013 đến tháng 6/2014, HVG đã từng chào bán 20 triệu CP để thu về 560 tỷ đồng. Trong đó, 200 tỷ được dùng để cấu trúc các khoản nợ vay, 160 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và 200 tỷ đồng để mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, do không chào bán thành công được cổ phiếu nào nên kế hoạch tăng vốn đã thất bại.

Lần tăng vốn lần này ngoài những yếu tố kể trên còn được cho là sẽ dùng cho "sự trở lại" của "huyền thoại tôm" một thời. Cách đây vài ngày, khi trả lời phỏng vấn trên Infonet, ông Dương Ngọc Minh đã chia sẻ về kế hoạch quay trở lại với con tôm - thương hiệu đã gắn liền với mình hàng chục năm qua.

Theo đó, với kế hoạch quay trở lại nuôi và xuất khẩu tôm, người tình "tin đồn" của Mỹ Tâm  - ông Minh đề ra mục tiêu trong năm 2015, công ty Hùng Vương sẽ đạt kết hoạch doanh số xuất khẩu tôm 300 triệu USD.

Để thực hiện mục tiêu tham vọng này, công ty Hùng Vương sẽ lấy 4 nhà máy gồm nhà máy FMC, nhà máy Tắc Vân, nhà máy Việt Phú và nhà máy Bến Tre để thực hiện kế hoạch này. Hùng Vương cũng sẽ tiếp tục đầu tư, từng bước nâng cấp bốn nhà máy trong năm 2016 nhằm đạt kế doanh thu xuất khẩu 500 triệu USD vào năm 2018.


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hau-tai-xuat-nguoi-tinh-my-tam-xin-tang-von-nghin-ty-a55412.html