+Aa-
    Zalo

    Hé lộ nguyên nhân vụ cô gái bị tạt nước ớt vào mặt ở Bình Dương

    (ĐS&PL) - Do có mâu thuẫn với H. trong việc nói xấu nhau trên mạng xã hội nên V. đã mua ly trà sữa, cắt ớt bỏ vào rồi tạt ly nước vào mặt đối phương.

    Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 29/3, Công an phường Chánh Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã mời Nguyễn Hà Tường V. (SN 2006) và Nguyễn Minh K. (SN 2009) lên làm việc vì liên quan đến vụ tạt nước ớt vào mặt một cô gái.

    Cô gái tạt ly nước pha ớt vào mặt nữ nhân viên quán trà sữa vì nói xấu bạn trên mạng xã hội. Ảnh: Tiền Phong

    Cô gái tạt ly nước pha ớt vào mặt nữ nhân viên quán trà sữa vì nói xấu bạn trên mạng xã hội. Ảnh: Tiền Phong

    Người bị tạt nước ớt vào mặt là chị Nguyễn Thị Thu H., đang làm nhân viên cho một quán trà sữa tại phường Chánh Nghĩa

    Qua lời khai ban đầu, do có mâu thuẫn với nhau trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân và nói xấu nhau trên mạng xã hội giữa H. và V., nên V. mua ly trà sữa sau đó lấy 2 quả ớt cắt nhỏ bỏ vào trong đó, rồi nhờ Nguyễn Minh K. chở đến nơi  H. làm việc giả vờ mua nước mang đi rồi hất ly trà sữa có ớt vào mặt H. để hả giận.

    Vụ việc khiến H. bị tổn thương ở vùng mắt phải đi bệnh viện thăm khám, kiểm tra.

    Hiện công an địa phương đang tiếp làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật, báo Công an TP.HCM thông tin.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/he-lo-nguyen-nhan-vu-co-gai-bi-tat-nuoc-ot-vao-mat-o-binh-duong-a408953.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan