Hẹn "huyết chiến" không thành, nhóm thanh niên chém nát xe của người đi đường


Thứ 7, 08/10/2022 | 18:25


Cùng sự kiện

Hẹn đối thủ để giải quyết mâu thuẫn nhưng chưa gặp, nhóm thanh thiếu niên ở Bình Dương đã đuổi chém ô tô của người đi đường gây náo loạn khu phố..

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn để điều tra về các hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích". Nhóm đối tượng do Hoàng Văn Sang (SN 2000, ngụ Bình Dương) cầm đầu, theo Người lao động.

Tin trong nước - Hẹn 'huyết chiến' không thành, nhóm thanh niên chém nát xe của người đi đường
Nhóm thanh thiếu niên gây án. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Theo cơ quan chức năng, Hoàng Văn Sang và Trần Huỳnh Tấn Đạt (chưa rõ nhân thân, lai lịch) mâu thuẫn tiền bạc dẫn đến thách thức đánh nhau.

Tối 3/10, Sang đang nhậu cùng Trần Thanh Quốc (SN 1994, ngụ TP.Thủ Dầu Một) và bạn bè, thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với Đạt. Cả hai hẹn gặp nhau tại kho xăng dầu gần trạm thu phí cầu Phú Cường (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) để giải quyết. Lúc này, Sang và bạn gọi thêm hàng chục người khác đến để hỗ trợ đánh nhau với nhóm của Đạt.

Sau đó, Sang mua 5 cây rựa để làm hung khí đi đánh nhau, rồi cả nhóm đi xe máy thành đoàn đến điểm hẹn, nhưng không thấy nhóm của Đạt. Theo hình ảnh camera an ninh, trong lúc chờ Đạt, nhóm của Sang thấy ô tô biển số 61A-990.88 do anh Đ. (SN 1995, HKTT tại phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) điều khiển đi qua, nên nhóm của Sang chặn đầu ô tô, dùng hung khí mang theo chém và đập nhiều phát vào xe.

Anh Đ. điều khiển ô tô bỏ chạy được một đoạn, thì các đối tượng đuổi kịp tiếp tục dùng hung khí chém vào xe, hậu quả làm ô tô bị hư hỏng nặng (thiệt hại ước tính trên 100 triệu đồng) và gây thương tích cho anh V. (SN 1999, HKTT tại phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) ngồi trong xe, theo Tri thức trực tuyến.

Sau đó, nhóm nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường. Quá trình truy xét đến nay, Công an TP.Thủ Dầu Một đã bắt giữ các đối tượng tham gia gây án. Trong số các đối tượng này, có 9 nguòi chưa đủ 18 tuổi nên được cho tại ngoại để điều tra.

Linh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hen-huyet-chien-khong-thanh-nhom-thanh-nien-chem-nat-xe-cua-nguoi-di-duong-a553576.html