+Aa-
    Zalo

    Hết tiền tiêu, nam thanh niên lôi "ảnh nóng" tống tiền người tình

    • DSPL
    ĐS&PL Trong thời gian yêu đương, Giáp Văn Nhất đã chủ động lưu giữ lại nhiều “ảnh nóng” của người yêu. Đến lúc hết tiền tiêu, nam thanh niên dọa nếu không chuyển tiền sẽ gửi ảnh nhạy cảm cho chồng của nhân tình.

    Dùng “ảnh nóng” để tống tiền người tình, mới đây, đối tượng Giáp Văn Nhất (SN 1987, trú tại thôn Tê, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang) bị Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

    het tien tieu nam thanh nien loi anh nong tong tien nguoi tinh
    Đối tượng Giáp Văn Nhất.

    Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trên cơ sở kết quả điều tra, thông qua mạng xã hội Facebook, Nhất sử dụng tài khoản mang tên “Huy Nguyễn” chủ động kết bạn, làm quen với chị N.T.N (trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang). Điều đáng nói, chị N. cũng đã có gia đình.

    Sau một thời gian trò chuyện qua lại, chị N. dần sa vào “bẫy tình” do Nhất “giăng” ra; từ đó đã nảy sinh tình cảm yêu đương với Nhất từ lúc nào không hay.

    Trong thời gian quan hệ tình cảm, Nhất chụp, lưu giữ nhiều hình ảnh "nóng" của chị N.T.N.

    Cuối tháng 8/2022, do cần tiền tiêu xài nên Nhất nảy sinh ý định tồng tiền người tình bằng việc uy hiếp, đe dọa, ép người tình phải chuyển 2 triệu đồng nếu không sẽ gửi ảnh "nóng" cho chồng chị N.

    Do lo sợ, ngày 5/9, chị N. đã chuyển cho Nhất số tiền 1,5 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được Nhất dùng tiêu xài việc cá nhân.

    Điều 170. Tội cưỡng đoạt tài sản

    1. Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

    d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

    đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

    e) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

    b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

    b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

    Tư Viễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/het-tien-tieu-nam-thanh-nien-loi-anh-nong-tong-tien-nguoi-tinh-a551061.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan