+Aa-
    Zalo

    Hi hữu chuyện bỏ hơn 23.000 đồng mua vé số, trúng giải độc đắc gần 130 tỷ đồng

    ĐS&PL Người chiến thắng đặt cược hơn 23.000 đồng cho 6 bộ số ngẫu nhiên được tạo ra từ hệ thống, không ngờ lại trúng giải độc đắc.

    Theo AsiaOne, ngày 6/1, xổ số Toto thông báo trên trang web của Singapore Pools (công ty xổ số thuộc sở hữu nhà nước) rằng một người đã trúng giải độc đắc 5,5 triệu USD (gần 130 tỷ đồng). Được biết, người chiến thắng đã mua vé số trúng thưởng ở một cửa hàng tại FairPrice ở Canberra Plaza.

    Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là tấm vé chiến thắng nằm trong mục nhập thông thường của QuickPick, có nghĩa chủ nhân tấm vé đặt cược 1 USD (hơn 23.000 đồng) cho 6 bộ số ngẫu nhiên được tạo ra từ hệ thống. Các con số chiến thắng là 12, 22, 30, 32, 42, 49, với một số bổ sung là 8.

    hi huu chuyen bo hon 23000 dong mua ve so trung giai doc dac gan 30 ty dong1
    Các con số chiến thắng là 12, 22, 30, 32, 42, 49, với một số bổ sung là 8.

    Gần đây, một số người khác ở Singapore cũng trúng xổ số đặc biệt chỉ với 1 USD. Hồi tháng 11/2022, một người chơi trúng giải 5,68 triệu USD (hơn 133 tỷ đồng), sau khi đặt cược 1 USD tại cửa hàng trong siêu thị Prime.

    Vào tháng 1/2022, 2 người may mắn khác  đã cùng chia sẻ giải thưởng của Toto trị giá khoảng 10 triệu USD (khoảng 234 tỷ đồng). Các con số chiến thắng được công bố trong kỳ quay số đó là 8, 11, 17, 21, 30 và 44, với một số bổ sung là 48.

    Trước đó, hồi tháng 6/2020, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) ở bang Arizona (Mỹ) cũng trúng giải độc đắc với giải thưởng lên đến 410 triệu USD dù mua tờ vé số có giá chỉ 2 USD.

    “Chúng tôi đã xác định được người trúng giải độc đắc với tờ vé số có giá 2 USD, đã trúng giải thưởng lên tới 410 triệu USD. Nếu người này nhận tiền mặt toàn bộ một lần, số tiền sẽ trao vào khoảng 316,8 triệu USD, sau khi đã trừ các khoản thuế, phí. Chúng tôi đang chờ chủ nhân của tấm vé tới nhận giải, ông ấy có quyền công bố hoặc ẩn danh tính", người đại diện phát ngôn của công ty xổ số Mega Millions cho hay.

    Chiếc vé trúng giải trùng khớp với 5 con số  1, 5, 9, 10, 23 và số Mega Ball 22, được bán ra tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Glendale. Kỷ lục trao giải của Mega Millions là vào năm 2018, khi một người ở bang Nam Carolina nhận giải độc đắc lên tới 1.537 tỷ USD.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hi-huu-chuyen-bo-hon-23-000-dong-mua-ve-so-trung-giai-doc-dac-gan-130-ty-dong-a562833.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan