+Aa-
    Zalo

    Hiện trường thương tâm vụ tàu hỏa đâm ô tô chở gia đình về quê ăn rằm tháng Bảy

    • DSPL
    ĐS&PL Thấy đoàn tàu đang lao tới nên người dân cảnh báo chiếc xe ô tô dừng lại. Tuy nhiên, tài xế xe 7 chỗ vẫn nhấn ga cho xe chạy qua, gây ra tai nạn.

    Thấy đoàn tàu đang lao tới nên người dân cảnh báo chiếc xe ô tô dừng lại. Tuy nhiên, tài xế xe 7 chỗ vẫn nhấn ga cho xe chạy qua, gây ra tai nạn, khiến 4 người  thương vong.

    [presscloud]3950[/presscloud]

    Vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng nói trên xảy ra vào khoảng 10h15 ngày 25/8 (tức ngày rằm tháng Bảy âm lịch), trên đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa bàn xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An.

    Đoàn tàu SE8 chạy đến đoạn giao với khu vực dân sinh qua xóm 3, xã Hưng Vĩnh (xã Hưng Mỹ) thì gặp ô tô 7 chỗ BKS 37S-2427 do tài xế Nguyễn Duy Trung (SN 1982) lái.

    Lúc thấy đoàn tàu đang lao tới, người dân đã cảnh báo chiếc ô tô dừng lại. Tuy nhiên, tài xế xe 7 chỗ vẫn nhấn ga cho xe chạy qua khiến tàu SE8 tông trúng và kéo lê xe ô tô khoảng 150m rồi mới dừng lại.

    Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

    2 người tử vong được xác định là anh Bùi Đức Hùng (SN 1984) và anh Bùi Đức Hiển (SN 1992). 2 người bị thương nặng là anh Bùi Đức Hoàng (SN 2002) và lái xe Nguyễn Duy Trung (SN 1982). Trong đó, anh Hùng, Hiển và Hoàng là chú cháu.

    Được biết, vụ tai nạn xảy ra khi xe ô tô chở theo 4 người ở huyện Nghĩa Đàn đang trên đường về quê ăn rằm tháng Bảy, trên đường ra nghĩa trang thắp hương thì xảy ra tai nạn.

    Ông Mai cho biết thêm, tuyến đường băng qua đường sắt mới được quy hoạch thành đường liên xã và chưa có barie chắn.

    Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ đường sắt CA tỉnh Nghệ An và CSGT CA huyện Hưng Nguyên và đại diện ngành đường sắt có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

    Hiện trường vụ tai nạn. - Ảnh: kienthuc.net.vn

    Chiếc ô tô bị tàu đâm đẩy một đoạn dài tầm 200m. - Ảnh: Dân Trí

    Chiếc tàu khách SE8 đi từ SG - HN. -Ảnh: Dân Trí

    Chiếc xe ô tô sau khi được kéo khỏi đầu tàu. - Ảnh: Dân Trí

    Chiếc ô tô 7 chỗ gần như bị phá hủy hoàn toàn. - Ảnh: Dân Trí

    Các nạn nhân được đưa ra khỏi chiếc xe 7 chỗ bị nạn. - Ảnh: kienthuc.net.vn

    Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường. - Ảnh: Vietnamnet.vn

    Một đoạn đường tàu khoảng 10m bị hư hỏng, nhóm công nhân đang tích cực khắc phục, sửa chữa gần điểm tàu hoả đâm ô tô 7 chỗ. -Ảnh: Vietnamnet.vn


    NGUYỄN QUỲNH (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hien-truong-thuong-tam-vu-tau-hoa-dam-o-to-cho-gia-dinh-ve-que-an-ram-thang-bay-a241602.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan