+Aa-
    Zalo

    Hiện trường vụ hỏa hoạn ở Đà Nẵng khiến 3 người phụ nữ chết thảm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở Đà Nẵng khiến 3 người phụ nữ tử vong, toàn bộ đồ đạc bị thiêu rụi hoàn toàn.

    Tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở Đà Nẵng khiến 3 người phụ nữ tử vong, toàn bộ đồ đạc bị thiêu rụi hoàn toàn.

    Vụ hỏa hoản xảy ra vào khoảng 3h ngày 5/3, tại số nhà 48 đường Nguyễn Tử Giản, phường Mỹ Giang, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

    Vào thời điểm trên, khi 6 người đang ngủ trong nhà thì ngọn lửa bùng phát tại tầng một. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 4h cùng ngày, ngọn lửa được khống chế.

    Vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong, danh tính được xác định là Nguyễn Hiền Hà Nhi (SN 1999, con chủ nhà), Nguyễn Thị Hòa (SN 1992, con chủ nhà) và Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, người giúp việc).

    3 người may mắn thoát kịp ra ngoài là ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1971, chủ nhà); bà Nguyễn Thị Hà (SN 1978, vợ chủ nhà) và Nguyễn Văn Song Toàn (SN 2006, con chủ nhà).

    Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh báo Vietnamnet

    Toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

    Vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong. Ảnh báo Dân Trí

    Ảnh báo Vietnamnet

    3 chiếc xe máy bị thiêu rụi. Ảnh báo Dân Trí

    Các vật dụng trong nhà bị thiêu rụi. Ảnh báo Vietnamnet

    Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Đà Nẵng, đã có mặt tại hiện trường để động viên gia đình, chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

    Tổng hợp


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hien-truong-vu-hoa-hoan-o-da-nang-khien-3-nguoi-phu-nu-chet-tham-a186371.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan