+Aa-
    Zalo

    Hiệp sĩ Bình Dương tóm gọn hai tên trộm xe

    • DSPL
    ĐS&PL 2 đối tượng trộm cắp xe máy bị hiệp sĩ Bình Dương phát hiện và phối hợp cùng Công an bắt giữ.

    2 đối tượng trộm cắp xe máy bị hiệp sĩ Bình Dương phát hiện và phối hợp cùng Công an bắt giữ.

    2 đối tượng trộm xe bị hiệp sĩ Bình Dương phát hiện và phối hợp cùng Công an bắt giữ. Ảnh: BVPL

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng 21/9, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thông báo có 2 thanh niên phá khoá trộm chiếc xe máy Air Blade rồi tẩu thoát về hướng Bình Dương.

    Nhận được thông báo, đội hiệp sĩ Bình Dương do anh Nguyễn Thanh Hải, đội trưởng đã ngay lập tức, chia nhau truy tìm. Khi đến phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) thì phát hiện một thanh niên điều khiển chiếc xe máy như miêu tả của cơ quan công an đi cùng một thanh niên điều khiển một chiếc xe máy khác.

    Cả đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bám theo, thì phát hiện 2 thanh niên vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, nên đã báo ngay cho Công an TP.Đồng Xoài và Công an phường Tân Đông Hiệp phối hợp bắt giữ.

    Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận tên là Lê Văn Đông (27 tuổi) và Đỗ Văn Sự (33 tuổi) cùng trú tại Thanh Hóa. Hai nghi can thừa nhận vừa trộm chiếc xe máy tại thành phố Đồng Xoài về Bình Dương tìm nơi tiêu thụ.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hiep-si-binh-duong-tom-gon-hai-ten-trom-xe-a293877.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Những 'người cha' mang quân hàm xanh

    Những 'người cha' mang quân hàm xanh

    Đồn Biên phòng Xuân Trường làm tốt các chương trình do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, trong đó có mô hình “Con nuôi của Đồn Biên phòng”.