+Aa-
    Zalo

    Hiệp sĩ tóm gọn đối tượng chuyên cạy cửa đột nhập nhà dân, trộm tài sản

    • DSPL
    ĐS&PL Vừa thực hiện hai vụ đột nhập nhà dân trộm tài sản vài ngày trước, đối tượng đang trên đường tiếp tục thực hiện một phi vụ khác, thì bị đội hiệp sĩ phát hiện, bắt giữ.

    Vừa thực hiện thành công hai vụ đột nhập nhà dân trộm tài sản vài ngày trước, đối tượng đang trên đường tiếp tục thực hiện một phi vụ khác, thì bị đội hiệp sĩ phát hiện, bắt giữ.

    Ngày 2/9, thông tin từ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (tỉnh Bình Dương) cho biết, đội vừa bắt giữ đối tượng chuyên cạy cửa nhà dân đột nhập, trộm tài sản.

    Đối tượng Hậu bị hiệp sĩ bắt giữ.

    Trước đó, ngày 28/8 Chị Vũ Thị Kim Loan, SN 1985, thường trú huyện Dầu Tiếng, tạm trú khu phố 3, phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương gọi điện báo đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm chiếc xe Yamaha Janus màu trắng, mới mua chưa có biển số.

    Cùng ngày, đội hiệp sĩ tiếp tục nhận được tin báo từ anh Nguyễn Văn Chương, SN 1985, thường trú khu hhố 09, phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe đạp điện mới mua trị giá 11 triệu đồng.

    Sau khi nghiên cứu kỹ hình ảnh camera hiện trường 2 vụ trộm trên, hiệp sĩ phát hiện nghi can gây án đều là một đối tượng. Từ đó các anh tiến hành khoanh vùng, truy tìm tung tích đối tượng.

    Đến ngày khoảng 21h, 1/9, trong lúc tuần tra dịp nghỉ lễ trên đường, đội hiệp sĩ phát hiện đối tượng nghi vấn, chạy chiếc xe Janus trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 9, phường Phú Hoà.

    Chiếc xe có dấu hiệu gắn biển số giả, và đối tượng trên xe có đặc điểm trùng khớp với hình ảnh camera ghi nhận kẻ trộm tài sản của chị Loan trước đó. Lập tức, các thành viên trong đội hiệp sĩ được phân công theo dõi, truy đuổi đối tượng khả nghi.

    Di chuyển qua nhiều tuyến đường, khi đến đường Bình Chuẩn 11 (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), đối tượng trên liền tấp xe, đi vào một tiệm game bắn cá chơi.

    Lúc này bằng biện pháp nghiệp vụ, đội hiệp sĩ phát hiện số khung, số máy trên chiếc xe do đối tượng sử dụng trùng khớp với số khung, số máy xe chị Loan bị mất.

    Đội hiệp sĩ liền mời đối tượng nghi vấn về Công an phường Bình Chuẩn làm việc.

    Nhiều "đồ nghề" đối tượng sử dụng đi trộm được phát hiện.

    Trên đến cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Hậu, SN 1990, quê tỉnh Quảng Ngãi, hiện sống lang thang. Hậu khai nhận đã lấy trộm xe máy của chị Loan và xe đạp điện của anh Chương máy ngày trước đó. Hôm nay trên đường đi tìm mục tiêu trộm cắp thì bị đội hiệp sĩ phát hiện, bắt giữ.

    Tại Công an phường Bình Chuẩn, kiểm tra trong xe đối tượng sử dụng, phát hiện có nhiều dụng cụ phá khóa, cạy cửa nhà, cùng đồ nghề phục vụ mục đích trộm cắp. Ngoài ra công an còn phát hiện một bịch tinh thể màu trắng, nghi ma túy đá.

    Khuya cùng ngày, Công an phường Bình Chuẩn bàn giao tang vật và đối tượng cho đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Thủ Dầu Một mở rộng điều tra.

    Theo Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hiep-si-tom-gon-doi-tuong-chuyen-cay-cua-dot-nhap-nha-dan-trom-tai-san-a291245.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan