Hiệu trưởng bị tố cáo tấn công tình dục hàng loạt nữ sinh lớp 8 rồi dùng tiền để "bịt miệng"


Thứ 6, 16/10/2020 | 02:44


Cùng sự kiện

Hiệu trưởng một trường học ở Thái Lan bị tố cáo tấn công tình dục hàng loạt nữ sinh lớp 8 rồi dùng tiền để "bịt miệng".

Hiệu trưởng một trường học ở Thái Lan bị tố cáo tấn công tình dục hàng loạt nữ sinh lớp 8 rồi dùng tiền để "bịt miệng". Hiện, người hiệu trưởng này đã bị đình chỉ công tác và chờ kết quả điều tra.

Hiệu trưởng bị tố cáo tấn công tình dục hàng loạt nữ sinh lớp 8 rồi dùng tiền để "bịt miệng". Ảnh minh họa 

Tờ báo Bangkok Post đưa tin ngày 15/10, một giáo viên dạy tiếng Thái tại trường Ban Thung Mon, huyện Ban Phai tỉnh Khon Kaen, Thái Lan có tên Panamporn Thaewnon-ngiew cho biết, cô đã dẫn 5 học sinh nữ đến cơ quan cảnh sát để điều tra về vụ việc những học sinh này bị tấn công tình dục.

Trước đó, cô giáo này cũng đã gặp phụ huynh học sinh để hỏi ý kiến về việc có quyết định tố cáo vụ việc nên công an hay không.

Tại sở cảnh sát, cô Panamporn cho biết đây không phải lần đầu tiên cô được nghe về tình trạng này. Một số học sinh lớp 6,7,8 và 9 trước đó cũng đã nói cho cô biết về việc bị thầy hiệu trưởng quấy rối rồi dùng tiền để bịt miệng.

Những nữ sinh được cô Panamporn dẫn đến trụ sở công an trong quá trình thẩm vấn cũng khai nhận rằng các em bị thầy hiệu trưởng ôm và vuốt ve rồi thăm dò hỏi đã có người yêu chưa hay có đang thiếu tiền tiêu hằng ngày hay không.

Tuy nhiên, khi sự việc được đưa ra, hiệu trưởng trường học đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc và cho rằng cô Panamporn đang có thành kiến cũng như thường xuyên bới móc lỗi của mình và nhà trường.

Ông ta khẳng định rằng cơ quan chức năng có thể trích xuất camera để kiểm tra lại toàn bộ hành động của mình tại trường học.

Thời điểm hiện tại, người hiệu trưởng đã bị đình chỉ công tác và chuyển về Văn phòng Giáo dục tiểu học tỉnh Khon Kaen trong khi chờ kết quả điều tra.

Trước đó, một giáo viên tại Hong Kong cũng đã bị buộc tội dâm ô trẻ em sau khi cảnh sát tìm thấy hàng loạt ảnh và video nhạy cảm trong điện thoại của nam giáo viên này.

Theo đó, người đàn ông 37 tuổi này đã dụ dỗ ít nhất 7 bé gái chụp hình “nóng” để đổi lại vật phẩm trong trò chơi trực tuyến trên điện thoại. Tuy nhiên, vụ việc chỉ bị phát hiện ra sau khi cảnh sát nhận được báo cáo từ mẹ của một trong những nạn nhân. Con của cô mới chỉ 8 tuổi.

Người mẹ khai báo với các nhà chức trách rằng con gái cô đã “gửi những bức ảnh không đứng đắn” cho một người đàn ông lạ mặt trên Internet. Sau đó, cô bé sẽ được gã tặng cho vật phẩm trong trò chơi điện tử online ưa thích.

Cảnh sát cũng tìm thấy ít nhất 20 bức ảnh và 3 video liên quan đến 6 bé gái khác. Hiện danh tính của các nạn nhân chưa được tìm ra. Hành vi phạm tội của nam giáo viên đồi bại kéo dài từ tháng 12/2018 cho đến khi bị bắt giữ.

Ngày 12/10, người đàn ông 37 tuổi này phải hầu tòa với tội danh “sử dụng, mua sắm hoặc đề nghị những người dưới 16 tuổi thực hiện nội dung khiêu dâm”.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hieu-truong-bi-to-cao-tan-cong-tinh-duc-hang-loat-nu-sinh-lop-8-roi-dung-tien-de-bit-mieng-a342706.html