+Aa-
    Zalo

    Hiệu trưởng đại học Hàng hải Việt Nam 46 lần hiến máu cứu người

    • DSPL
    ĐS&PL Qua nhiều năm công tác, đây là lần thứ 46, ông Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng đại học Hàng hải Việt Nam hiến máu cứu người.

    Qua nhiều năm công tác, đây là lần thứ 46, ông Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng đại học Hàng hải Việt Nam hiến máu cứu người.

    Ông Phạm Xuân Dương (áo trắng) đang hiến máu. (Ảnh: Tiền Phong)

    Ngày 27/1, hàng trăm cán bộ, giáo viên và sinh viên trường đại học Hàng hải Việt Nam tham gia chương trình “Chủ nhật đỏ- hiến máu cứu người”.

    Từ tháng 4/2012, trường đã thành lập câu lạc bộ hiến máu nhân đạo đầu tiên tại Hải Phòng. Tháng 9/2020, thành lập điểm hiến máu cố định đầu tiên trên thành phố để không chỉ vào ngày hội chính mà hằng tuần, hơn 14.000 sinh viên, cán bộ giảng viên có thể thường xuyên, luân phiên hiến máu. Qua đó, mỗi năm thu được 2.500-3.000 đơn vị máu hỗ trợ người bệnh.

    “Mỗi chương trình, tôi đều tham gia hiến một đơn vị máu. Qua nhiều năm công tác, hôm nay đã là lần thứ 46 tôi cùng đồng nghiệp, bạn bè và sinh viên các thế hệ nhà trường chung tay góp phần vận động hiến máu cứu người”, ông Phạm Xuân Dương nói trên báo Tiền Phong.

    Tại chương trình "Chủ nhật Đỏ- hiến máu cứu người" lần này, có người dân, sinh viên đã từng vài lần tham gia hiến máu, nhưng cũng có nhiều bạn sinh viên lần đầu tiên tham gia.

    Với hàng trăm đơn vị máu được hiến tặng trong ngày, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trường đại học Hàng hải Việt Nam hi vọng sẽ góp thêm những giọt máu đào quý giá vào ngân hàng máu, mang lại sự sống cho người bệnh cần được truyền máu.

    Những giọt máu hồng ngày hôm nay thể hiện tình yêu, lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ nhà trường đối với cộng đồng và xã hội, đồng thời lan tỏa thông điệp “Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hieu-truong-dai-hoc-hang-hai-viet-nam-46-lan-hien-mau-cuu-nguoi-a354200.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan