+Aa-
    Zalo

    Hình ảnh ngày đầu thi lớp 10 tại Hà Nội: Nhiều thi sinh chạy hớt hải vì đi muộn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sáng nay 7/6, gần 95.000 thí sinh ở Hà Nội bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019.

    Sáng nay 7/6, gần 95.000 thí sinh ở Hà Nội bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019.

    Năm nay, do lượng thí sinh thi vào lớp 10 tăng đột biến, trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019 là 63.050. Điều này tạo nên áp lực không nhỏ đối với học sinh và phụ huynh có nguyện vọng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội.

    Tại điểm thi Trường THPT Amsterdam, các thí sinh có mặt từ rất sớm. Ảnh: VTCNews

    Một phụ huynh tươi cười dặn dò con gái trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: VTCNews

    Sáng nay, các bạn học sinh sẽ tham dự môn thi Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.Ảnh: VTCNews

    Nhiều học sinh do đến trường từ khá sớm nên tranh thủ ôn lại bài. Ảnh: VTCNews

    Các tình nguyện viên tận tình chỉ dẫn, phát bánh mì miễn phí để tăng sức lực cho thí sinh. Ảnh: VTCNews

    Ngay từ 7h sáng, tại điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót phụ huynh và học sinh đã có mặt tại điểm thi. Do nắng nóng, đội sinh viên tình nguyện đã phải hỗ trợ nước uống và quạt giấy cho phụ huynh.

    Đội tình nguyện viên lúc túc trực trong suốt thời gian thi để hỗ trợ phụ huynh và các thí sinh. Ảnh: Lao Động

    Ảnh: Lao Động

    Tại điểm thi Trường THPT Việt Đức, lực lượng thanh niên tình nguyện xếp thành hai hàng chào đón các sĩ tử. Ảnh: Lao Động

    Một thí sinh nữ bị chấn thương ở chân phải, nhưng vẫn cố gắng chống nạng tới điểm thi trường Nguyễn Trãi - Ba Đình. Ảnh: Kiến Thức

    Thí sinh nam hớt hải đến trường thi do đi muộn. Ảnh: Kiến Thức

    Tương tự như vậy, nữ học sinh này được bố lai đến điểm thi vào lúc 7h45p. Ảnh: Kiến Thức

    Lập tức, nữ sinh lao nhanh vào trường và được cán bộ coi thi hướng dẫn để kịp thời gian làm bài. Ảnh: Kiến Thức


    Về phía phụ huynh, sau khi đưa con vào phòng thi, nhiều bậc cha mẹ nán lại cổng trường để chờ con hoàn thành môn thi đầu tiên. Ảnh: Lao Động 

    Tuy không phải ngày nghỉ, nhưng các phụ huynh đều sẵn sàng nghỉ làm để tiếp sức cho các con trong "cuộc chiến sinh tử". Ảnh: Lao Động

    Thậm chí, dù nắng nóng nhưng người bố này vẫn đứng ở cổng trường để dõi theo con của mình. Ảnh: Lao Động

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hinh-anh-ngay-dau-thi-lop-10-tai-ha-noi-nhieu-thi-sinh-chay-hot-hai-vi-di-muon-a232138.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan